Xác minh thông tin vụ học sinh bị bạo lực tại Trường THCS Cao Mại

(PLVN) - Một đoạn clip ghi lại cảnh bạo lực học đường xảy ra tại Trường THCS Cao Mại (thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) đang gây nhiều bức xúc trong dư luận. Nạn nhân là một học sinh lớp 6, bị bạn học hành hung và ép buộc thực hiện hành vi phản cảm ngay trong nhà vệ sinh của trường.
Ảnh cắt từ clip được ghi lại

Những ngày qua, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một bé trai bị bạn học bắt nạt, bị đánh đập và chửi bới trong nhà vệ sinh. Không dừng lại ở đó, em còn bị ép buộc thực hiện hành vi phản cảm trong khi hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Đáng chú ý, học sinh thực hiện hành vi bạo lực cũng chính là người quay lại toàn bộ sự việc.

Sự việc được xác định xảy ra vào ngày 16/4. Trao đổi với phóng viên, ông Trần Đức Hùng – Hiệu trưởng nhà trường xác nhận có vụ việc trên xảy ra tại trường. Ngay trong đêm 16/4, nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm thông báo cho phụ huynh học sinh.

Sáng ngày 17/4, Trường THCS Cao Mại đã tổ chức buổi làm việc với cả hai phía phụ huynh, học sinh bị hại và phụ huynh, học sinh có hành vi bạo lực. Tại buổi làm việc này, học sinh vi phạm đã thừa nhận lỗi và gia đình cũng đã gửi lời xin lỗi tới học sinh và gia đình em học sinh bị bạo lực.

Ông Trần Đức Hùng – Hiệu trưởngTrường THCS Cao Mại thông tin về vụ việc

“Sau khi làm việc với cha mẹ học sinh, nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm tiến hành kỷ luật học sinh ở lớp theo đúng quy định, đồng thời nộp hồ sơ để nhà trường tổ chức hội đồng kỷ luật. Chúng tôi cũng đã báo cáo sự việc tới Công an thị trấn Lâm Thao, Phòng Giáo dục và UBND huyện để nắm bắt và chỉ đạo ” Hiệu trưởng Trường THCS Cao Mại cho biết.

Ông Hùng cũng chia sẻ thêm: phía gia đình và học sinh đã đồng thuận với hướng xử lý của nhà trường. Tuy nhiên, việc clip bị lan truyền trên mạng đã dẫn tới nhiều bình luận tiêu cực, ảnh hưởng đến hình ảnh của trường. Hiện tại, cơ quan công an đang tiếp tục theo dõi và xử lý sự việc theo quy định.

Theo hiệu trưởng Trần Đức Hùng, nguyên nhân vụ việc phần lớn xuất phát từ sự bồng bột, thiếu kiểm soát cảm xúc của học sinh – những em mới chỉ học lớp 6, còn non nớt về nhận thức. Sự việc cũng liên quan đến một số yếu tố phức tạp khác, trong đó có ảnh hưởng từ hoàn cảnh gia đình và những khó khăn tâm lý mà các em gặp phải trong quá trình lớn lên.

Vụ việc cho thấy cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa gia đình, nhà trường và các lực lượng liên quan trong việc giáo dục, quản lý và hỗ trợ tâm lý cho học sinh. Phát hiện sớm, can thiệp kịp thời sẽ giúp ngăn chặn những hệ quả đáng tiếc tương tự.

Đọc thêm