Xây dựng nhà máy nhiên liệu sinh khối 20,4 triệu USD tại Yên Bái

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dự án nhà máy nhiên liệu sinh khối trị giá 20,4 triệu USD là thành quả thu hút đầu tư nước ngoài vào Yên Bái nhằm tận dụng phụ phẩm của ngành gỗ để tạo ra loại nhiên liệu “xanh” thân thiện môi trường.

Trưa 6/7, UBND tỉnh Yên Bái đã trao quyết định chủ trương đầu tư và động thổ xây dựng dự án nhà máy nhiên liệu sinh khối Erex Sakura tại Cụm công nghiệp Bắc Văn Yên, thuộc xã Đông Cuông, huyện Văn Yên.

Dự án có tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 20,4 triệu USD tương đương 474 tỷ đồng do 2 Công ty cổ phần Erex đến từ Nhật Bản và Công ty Năng lượng xanh Sakura làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Yên Bái trao quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty EREX Nhật Bản. Ảnh: Nhật Nguyên.

UBND tỉnh Yên Bái trao quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty EREX Nhật Bản. Ảnh: Nhật Nguyên.

Theo kế hoạch, dự án được xây dựng trên diện tích 3ha và sẽ được hoàn thành trong quý III/2025. Mỗi năm nhà máy sẽ sản xuất 150.000 tấn viên gỗ nén chất lượng cao được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như nguyên liệu đốt cho các nhà máy nhiệt điện, là chất đốt cho lò sưởi, thiết bị thiêu đốt công nghệ hệ thống xông hơi, sấy thực phẩm gia súc và 305.000 tấn sản phẩm dăm gỗ/năm.

Nhà máy sản xuất viên nén là tiền để đảm bảo nguồn nhiên liệu sinh khối cho Nhà máy điện sinh khối mà Erex đang đề xuất xây dựng tại Yên Bái. Ngoài ra, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, thúc đẩy phục hồi nền kinh tế.

Đại diện chủ đầu tư, ông Honna Hitoshi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Erex Nhật Bản cho biết, quá trình loại bỏ nhiệt điện than nhằm để khử phát thải cacbon không dễ dàng do nhu cầu tiêu thụ điện tại Việt Nam ngày một gia tăng. Để giải quyết vấn đề này thì cần phải chuyển đổi than tức là đồng đốt nhiên liệu sinh khối cùng với than. Công ty Erex đã có kinh nghiệm chuyển đổi nhà máy nhiệt điện than sang nhà máy sinh khối tại Nhật Bản, vừa đảm bảo khử cacbon, vừa đảm bảo nguồn cung năng lượng.

Ông Motoo Hayashi - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nhật Nguyên.

Ông Motoo Hayashi - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nhật Nguyên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Motoo Hayashi, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam nhận định, dự án là động lực thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của công nghệ và nhiên liệu sinh khối tại Việt Nam, tạo ra sự quan tâm từ khắp nơi trên thế giới. Chính phủ Nhật Bản cũng rất quan tâm tới dự án này với vai trò như một dự án khử cacbon tiên tiến ở Đông Nam Á.

Ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho hay, đây là một sự kiện ý nghĩa được diễn ra vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023). Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đánh giá cao sự lựa chọn của nhà đầu tư khi quyết định phát triển dự án này tại tỉnh Yên Bái. Dự án sản xuất viên nén gỗ của Công ty cổ phần Erex và công ty Năng lượng xanh Sakura phù hợp với định hướng thu đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của Yên Bái, đồng thời phù hợp với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và góp phần thực hiện cam kết của Chính phủ đưa phát thải ròng Việt Nam về mức 0 vào năm 2050.

Đọc thêm