Xây dựng và chỉnh đốn Đảng để làm tròn trọng trách trước giai cấp và dân tộc (Bài 2)

(PLVN) - Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hồi tháng 12/2021 được nhiều đảng viên đồng tình, đánh giá cao về quyết tâm chính trị của Đảng ta trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hồi tháng 12/2021.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hồi tháng 12/2021.

* Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý Nguyễn Văn Cương: Để làm cho Đảng ta ngày càng mạnh hơn

Nhìn lại lịch sử hơn 90 năm qua, trải qua cuộc trường chinh phấn đấu đầy gian khổ, hi sinh của bao lớp cán bộ tiền bối, của đội ngũ đảng viên kiên trung, Đảng ta được Nhân dân tín nhiệm, trao cho sứ mệnh vinh quang là đội tiên phong, bộ tham mưu của dân tộc đồng thời là Đảng lãnh đạo, cầm quyền.

Tuyệt đại đa số đảng viên của Đảng ta đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, dấn thân vì đại nghiệp, đại nghĩa của dân tộc, để xứng đáng với vai trò, sứ mệnh cao cả ấy. Có như thế, đất nước ta mới có được cơ đồ, tiềm lực và vị thế quốc tế như ngày nay.

Mặc dù vậy, trong cuộc trường chinh đó, nhất là trong điều kiện vận hành nền kinh tế thị trường nhiều cám dỗ, trước những diễn biến phức tạp của tình hình chính trị thế giới, rất đau xót là có một bộ phận đảng viên không còn giữ được phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt đẹp, không còn chung tay vì đại nghiệp của dân tộc.

Không còn con đường nào khác, Đảng ta phải tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng ta ngày thêm vững mạnh, đủ tầm lãnh đạo Nhân dân hiện thực hóa khát vọng chung của dân tộc là trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 như Đại hội XIII của Đảng ta đã xác định.

Đảng ta, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bằng con mắt tinh tường, đã đánh giá khách quan, sâu sắc tình hình, phân tích kỹ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, để đề ra hệ thống giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới. Kết luận và Quy định mới của Hội nghị Trung ương 4 Khóa XIII đã thể hiện rõ những nội dung này.

Để thực hiện được Kết luận và Quy định mới đó, tôi rất tâm đắc với những giải pháp mà đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ đạo tại Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày 9/12/2021 vừa qua.

Tôi hoàn toàn tán đồng rằng, trước tiên, mỗi đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cấp ủy phải tự soi, tự sửa, tự gột rửa, tự cảnh giác với chính bản thân mình để giữ đúng tư cách đảng viên, có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện thiết thực để luôn thể hiện được vai trò tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Đi kèm với đó cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các tổ chức Đảng, thực sự thượng tôn pháp luật, phát huy đúng mức vai trò của các thiết chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, nhất là vai trò của các cơ quan kiểm tra của Đảng, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát của nhà nước, các cơ quan bảo vệ pháp luật. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội, của các cơ quan truyền thông, báo chí. Thực hiện đúng phương châm dựa vào Nhân dân để xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Tôi cũng rất tâm đắc với cách tiếp cận rất biện chứng mà đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ đạo: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là để làm cho Đảng ta ngày càng mạnh hơn; cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn; tổ chức đảng có sức chiến đấu cao hơn; đoàn kết nội bộ tốt hơn; gắn bó với nhân dân mật thiết hơn; thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao hơn; chứ không phải ngược lại”.

* Đảng viên Nguyễn Doãn Hà (Đảng bộ phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội): Nhân dân tin tưởng nhiều hơn vào quyết tâm chính trị của toàn Đảng

Như chúng ta đã biết, nội dung công tác xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; xây dựng Đảng về tổ chức; xây dựng Đảng về đạo đức.

Trong xây dựng Đảng về tổ chức, Hồ Chí Minh rất coi trọng vai trò của chi bộ. Chi bộ là tổ chức hạt nhân, quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng; là môi trường tu dưỡng, rèn luyện, và cũng là nơi giám sát đảng viên. Chi bộ có vai trò quan trọng trong việc gắn kết giữa Đảng với quần chúng nhân dân. Về công tác cán bộ, Người luôn quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài. Hồ Chí Minh nhận thức rất rõ vị trí, vai trò của người cán bộ trong sự nghiệp cách mạng.

Theo Người: “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời, đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt ra chính sách đúng. Vì vậy, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt” và “Muốn xây dựng Đảng tốt, thì phải có đảng bộ tốt, chi bộ tốt. Muốn có đảng bộ tốt, chi bộ tốt, thì phải có đảng viên tốt”. Như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định vai trò của tổ chức cơ sở đảng mà còn khẳng định vai trò rất to lớn của đội ngũ đảng viên đối với công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Vì vậy, muốn xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, tất yếu phải xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh.

Đây là một nội dung hết sức quan trọng và cũng là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Việc Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thể hiện tầm quan trọng và quyết tâm chính trị rất cao, thể hiện việc cụ thể hóa tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta về vấn đề này. Nhân dân hoan nghênh và tin tưởng nhiều hơn vào quyết tâm chính trị của toàn Đảng cùng cá nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hy vọng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đội tiên phong, là lực lượng lãnh đạo đất nước.

Đọc thêm