Xảy ra 2 trận động đất tại Kon Tum sáng nay

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 9/2, thêm 2 trận động đất có độ lớn 3,3 và 3,4 xảy ra tại huyện Kon Plông (Kon Tum). Đây là trận động đất thứ 14 ở khu vực này từ Tết Nguyên đán đến nay.
Vị trí tâm của trận động đất thứ 2 trong buổi sáng 9/2 tại Kon Tum.
Vị trí tâm của trận động đất thứ 2 trong buổi sáng 9/2 tại Kon Tum.

Thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), vào 6h10 ngày 9/2, xảy ra hai trận động đất có độ lớn 3,3 và 3,4 độ richter tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Trận động đất đầu tiên xảy ra lúc 6h10 (giờ Hà Nội) tại vị trí có tọa độ (14.948 độ vĩ Bắc, 108.233 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Trận động đất có độ lớn 3,3 độ richter và theo đánh giá trận động đất này có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận động đất thứ 2 xảy ra vào 11h11 (giờ Hà Nội), có độ lớn 3.4 độ richter, tại vị trí có tọa độ (14.962 độ vĩ Bắc, 108.165 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất trên.

Đáng lưu ý, đây đã là trận động đất thứ 14 xảy ra tại tỉnh Kon Tum chỉ sau Tết Nguyên đán. Gần đây nhất, trong các ngày 5/2 và ngày 7/2, mỗi ngày xảy ra liên tiếp 3 trận động đất.

Tính từ giữa năm 2021, hàng trăm trận động đất đã xảy ra tại huyện Kon Plông và các huyện lân cận của tỉnh Kon Tum, trong đó nhiều trận động đất gây rung chấn diện rộng, lớn nhất là trận động đất xảy ra chiều 23/8/2022 có độ lớn 4,7 độ richter.