“Xây Tết” ấm lòng những người công nhân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tết cổ truyền đang đến gần, nhiều chương trình: “Xây Tết”, “Chuyến tàu mùa xuân”, “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”, “Ngày hội công nhân - Chợ Tết công đoàn”… mang ý nghĩa tinh thần, động viên, sẻ chia với công nhân lao động khắp mọi miền cả nước.
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh trao quà cho các công nhân tại Ecopark, Hưng Yên. (ẢnhThành Đạt-Vietnam+)
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh trao quà cho các công nhân tại Ecopark, Hưng Yên. (ẢnhThành Đạt-Vietnam+)

Sự khích lệ, động viên những người công nhân

Với tinh thần “tương thân, tương ái” tích cực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Tập đoàn Coteccons tổ chức chương trình “Xây Tết 2024”, trao gần 17.000 phần quà Tết cho công nhân tại các công trường trên khắp cả nước. Cụ thể, từ ngày 23/12/2023 đến cuối tháng 1/2024, chương trình sẽ mang niềm vui đến cho những người công nhân đang miệt mài lao động trên các công trường khắp đất nước như: Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương...

Ngày 9/1 vừa qua, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Tập đoàn Coteccons “Xây Tết 2024” đã trao tặng 1.000 phần quà cho tỉnh Hưng Yên để gửi tới các công nhân, người lao động trong tỉnh. Ban Tổ chức trực tiếp trao gần 800 phần quà Tết cho các công nhân đang làm việc tại công trường Ecopark. Bên cạnh các hoạt động trao quà là các sự kiện Tết với nhiều hoạt động như tổ chức cắt tóc tại công trường cho công nhân; chụp hình Tết, in ảnh và trao tặng những tấm vé hoặc chuyến xe trở về quê miễn phí, tầm soát, khám bệnh và tư vấn sức khỏe tại công trường… mang đến những khoảng thời gian thư giãn và chăm sóc hiếm hoi đến các công nhân trong những ngày tháng bận rộn chạy tiến độ trên công trường khi kỳ nghỉ Tết đang đến gần.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng nhận được sự chung tay của các doanh nghiệp, cơ quan báo chí truyền thông để những giá trị tốt đẹp của chương trình “Xây Tết 2024” lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng hơn trong xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam, hướng đến Tết Giáp Thìn 2024 vui tươi, hạnh phúc với mọi gia đình; tạo khí thế mới, động lực mới tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Coteccons chia sẻ: “Công nhân lao động là lực lượng lao động quan trọng trong việc bảo đảm thực thi và tiến độ các công trình xây dựng. Là doanh nghiệp xây dựng, chúng tôi tiếp xúc 15.000 - 20.000 công nhân đang làm việc trong lĩnh vực này, Coteccons thấu hiểu những khó khăn mà người lao động đang phải đối mặt. Hằng ngày, chúng tôi chứng kiến sự nguy hiểm, vất vả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của lực lượng lao động tuyến đầu đang thi công trên các dự án xây dựng. Tết cận kề, mỗi người công nhân đều gánh trên vai trách nhiệm nặng nề về kinh tế đối với gia đình, họ xứng đáng nhận được sự biết ơn, tri ân của xã hội”.

Ghi nhận, đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, “Xây Tết 2024” là hoạt động nhân văn, thiết thực và cụ thể, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ có những chỉ đạo với công đoàn ngành xây dựng, liên đoàn lao động các địa phương để có sự phối hợp hiệu quả nhằm tuyên truyền và lựa chọn thăm hỏi đúng đối tượng.

Những gia đình công nhân đẩy hành lý của mình để lên chuyến tàu mùa xuân về quê đón Tết. (Ảnh: Thành Hoa)

Những gia đình công nhân đẩy hành lý của mình để lên chuyến tàu mùa xuân về quê đón Tết.

(Ảnh: Thành Hoa)

Anh Hoàng Hà, 31 tuổi (quê Thanh Hóa) phấn chấn: “Tôi mong ngóng ngày này suốt tuần qua để được kiểm tra sức khỏe tổng thể. Tôi cũng đang đứng đợi tới lượt để cắt tóc gọn gàng, tinh tươm đón Tết”. Cầm hộp quà trên tay, chị Nguyễn Thị Thu, 28 tuổi (Nghệ An) không khỏi xúc động: “Kinh tế khó khăn, năm nay chỉ cần có thưởng Tết là đã thấy vui và ấm áp rồi. Những món quà Tết thực sự thiết thực với gia đình tôi lúc này. Đây cũng chính là sự quan tâm, động viên của doanh nghiệp đối với người lao động như chúng tôi. Tôi rất trân quý tình cảm của những người “Xây Tết” dành cho chúng tôi”.

Rộn ràng “Chợ Tết”, hân hoan “Chuyến tàu mùa xuân”

Năm qua, dù gặp nhiều khó khăn chung như thiếu đơn hàng, thị trường thu hẹp, kinh tế khó khăn, nhưng nhiều doanh nghiệp các tỉnh, thành vẫn cố gắng chăm lo tốt cho người lao động, đặc biệt trong thời điểm cuối năm. Không chỉ công bố thưởng Tết sớm giúp lao động yên tâm làm việc, doanh nghiệp còn hỗ trợ vé xe, quà Tết để ai cũng có một cái Tết ấm áp, đủ đầy.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” qua sàn giao dịch thương mại điện tử với quy mô toàn quốc nhằm hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động mua hàng hóa bảo đảm chất lượng, giá cả ưu đãi. Với 4.000 suất hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã phân bổ số lượng cụ thể; đề nghị các đơn vị rà soát, lựa chọn, lập danh sách đúng đối tượng đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, hoạt động Công đoàn để tham gia chương trình kịp thời, hiệu quả. Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” qua sàn giao dịch thương mại điện tử dự kiến diễn ra từ ngày 15/1 - 7/2. Tham gia chương trình, mỗi đoàn viên được nhận một thẻ tín dụng (hoặc thẻ ngân hàng) có 300.000 đồng, được phát hành mới, cấp miễn phí để mua hàng hóa trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Những người công nhân cắt tóc, tân trang để đón Tết thêm tươm tất. . (Ảnh Thế Đại)

Những người công nhân cắt tóc, tân trang để đón Tết thêm tươm tất. . (Ảnh Thế Đại)

Không chỉ “Chợ Tết”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam còn phối hợp với ngành Đường sắt tổ chức các chuyến tàu miễn phí đưa công nhân từ các tỉnh khu vực phía Nam về các tỉnh, thành phố phía Bắc ăn Tết.

Theo đó, “Chuyến tàu Công đoàn” sẽ đưa, đón miễn phí cho khoảng 2.000 đoàn viên, người lao động làm việc tại các tỉnh, thành phố phía Nam về quê đón Tết tại các tỉnh, thành phố phía Bắc và quay trở lại đơn vị, doanh nghiệp làm việc sau Tết. Chương trình sẽ triển khai từ ngày 4 đến 7/2/2024 (ngày 25 - 28 tháng Chạp năm Quý Mão 2023). Riêng Công đoàn các khu chế xuất - công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Chuyến tàu mùa xuân” lần 4 cấp thành phố, hỗ trợ 100% giá trị vé tàu đưa 500 hộ gia đình đoàn viên tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động doanh nghiệp và công đoàn (vợ, chồng, 2 con dưới 16 tuổi) có nhu cầu về quê đón Tết, ưu tiên hộ gia đình, nơi đến từ tỉnh Bình Định đến TP Hà Nội.

Đọc thêm