Xe mất lái khi lên núi, 12 du khách bị hất xuống vực

Tránh xe chạy ngược chiều, xe ba bánh chở hành khách lên núi Dinh (Vũng Tàu) lao vào kè đá, hất 12 người xuống vực. 
Xe ba bánh lật nghiêng hất văng mọi người xuống vực. Ảnh: Xuân Mai.
Xe ba bánh lật nghiêng hất văng mọi người xuống vực. Ảnh: Xuân Mai.
Trưa 2/8, đoàn khách từ Long An và Tiền Giang đến viếng Tịnh thất Bồng Lai ở huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Sau đó 30 người thuê hai xe ba bánh đi tham quan Suối Tiên ở trên Núi Dinh, cùng địa phương. Đường lên núi có nhiều đoạn dốc gập ghềnh nên các xe chạy không nhanh.
Đến khúc cua và đổ dốc, một trong hai tài xế chạy sát vào bờ kè để tránh xe ngược chiều. Bất ngờ xe này mất lái, húc thẳng vào kè đá rồi lật nghiêng, hất 12 người xuống vực sâu khoảng 5 m. Hai hành khách khác cùng tài xế rơi xuống mặt đường bị thương nặng.
Các hành khách ở xe còn lại và người dân nhanh chóng đến hỗ trợ. Bệnh viện Bà Rịa điều 4 xe cứu thương đến hiện trường đưa các nạn nhân vào viện.
Nằm thở yếu ớt trên giường bệnh, chị Nguyễn Thị Minh Thư (ngụ Long An) cho biết sự việc xảy ra quá nhanh, chị cứ nghĩ mình khó thể sống sót. "Nhiều người bị thương la hét hoảng loạn, máu nhuộm đỏ cả vạt cỏ rộng dưới vực", chị Thư nói.
Bệnh viện cho hay đa số các nạn nhân bị chấn thương nặng, dập lá lách, gãy xương, chấn thương đầu, cột sống…
Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm