“Xin lỗi, đây là lần đầu tiên” - món quà từ người dân Ý làm xúc động các bác sĩ Nga

(PLVN) - Đầu bếp Ý đã cố gắng nấu món súp củ cải đỏ Borsch cho những người Nga đang giúp đỡ họ trong cuộc chiến chống lại Covid-19.

Theo RIA Novosti, "nhà virus học" Alexander Semenov đã kể về món quà đặc biệt này trên Facebook.

Theo Alexander Semenov, món quà súp từ người Ý thực ra là "canh củ cải đỏ bình thường", đúng hơn là súp củ cải đỏ, bắp cải, khoai tây với nước thịt mà không phải là Borsch (nguyên liệu quan trọng là củ cải đỏ lên men hoặc củ cải đỏ chua), nhưng không ai buồn.

"Không phải ai cũng có thể nấu món khoai tây với nước thịt hầm ngon như vậy. Tất cả chúng tôi đều nhớ món ăn quê nhà và mọi người đều thèm ăn súp", - ông viết.

Tuần trước, các chuyên gia quân sự Nga đã đến thành phố Bergamo  để cùng với chính phủ Ý chống lại Covid-19. Họ mang theo tổ hợp phân tích, chẩn đoán di động, cũng như thiết bị khử trùng di động hiệu suất cao, thuốc khử trùng và thiết bị đặc biệt để hỗ trợ bệnh nhân nặng.

Dịch bệnh hiện đang diễn biến tồi tệ ở Mỹ, Ý, Tây Ban Nha và một số nước châu Âu. Hơn 14 nghìn người đã tử vong ở Ý kể từ khi bắt đầu dịch..

Đến sáng ngày 4/4, hơn 1 triệu trường hợp nhiễm bệnh đã được ghi nhận trên toàn thế giới, hơn 59 nghìn người tử vong. 

Đọc thêm