Xin lỗi khách hàng, đối tác, Tập đoàn Tân Hoàng Minh khẳng định sẽ vực dậy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong thông cáo gửi tới các cơ quan báo chí, ông Đỗ Hoàng Minh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh giãi bày về những khó khăn trước những biến cố và “gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến các khách hàng, nhà đầu tư và đối tác”.
 Xin lỗi khách hàng, đối tác, Tập đoàn Tân Hoàng Minh khẳng định sẽ vực dậy

Cảm ơn báo chí đồng hành

Hôm nay (29/3), Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có Thông cáo gửi tới các Cơ quan báo chí thông tin về những trăn trở cũng như những quyết tâm hướng tới “một hành trình mới” của Tập đoàn.

Trong thông cáo này, ông Đỗ Hoàng Minh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết, hơn 30 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, như vận tải hành khách bằng taxi, sản xuất & xuất khẩu mây tre đan, đầu tư và phát triển bất động sản,…Những thành công của Tập đoàn trong hơn 3 thập kỷ qua ngoài dấu ấn của lãnh đạo Tập đoàn, sự tin tưởng, ủng hộ của khách hàng, nhà đầu tư, đối tác thì những đóng góp trân quý của các cơ quan thông tấn, báo chí là rất lớn.

“Các anh, chị chính là cánh tay nối dài truyền tải những thông điệp tốt đẹp, những sản phẩm chất lượng mà Tân Hoàng Minh thực hiện đến gần nhất, nhanh nhất với khách hàng của chúng tôi” - ông Đỗ Hoàng Minh nhấn mạnh.

Tuy nhiên, cũng theo người lãnh đạo Tập đoàn: “Trong những năm gần đây, khi tình hình kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp, Tập đoàn trong nước đứng trước biến cố về tài chính và nhân sự cấp cao thì Tập đoàn chúng tôi cũng chung dòng xoáy khó khăn đó. Chính biến cố này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến khách hàng, nhà đầu tư và đối tác của chúng tôi. Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc và xin được gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến các khách hàng, nhà đầu tư và đối tác”.

“Ý thức được trách nhiệm của mình cùng sự nỗ lực tối đa, quyết tâm vượt bậc của Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV Tập đoàn, đặc biệt là sự sẻ chia, cảm thông của khách hàng, sự giúp đỡ của người thân, bạn bè, đối tác, những khó khăn này đã dần được chúng tôi khắc phục và vượt qua, quyền lợi của khách hàng, nhà đầu tư đã được đảm bảo để không phụ lòng tin tưởng của khách hàng và nhà đầu tư đối với Tập đoàn chúng tôi. Trong giai đoạn tiếp theo, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để giảm tối đa các ảnh hưởng bất lợi từ sự việc này đối với hoạt động của Tập đoàn và các đối tác, khách hàng có liên quan”.

Khẳng định Tập đoàn vẫn hoạt động bình thường

Trong thông cáo phát đi hôm nay, ông Đỗ Hoàng Minh cũng tiết lộ: “Chúng tôi trân trọng thông báo tới quý anh, chị rằng các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Tân Hoàng Minh vẫn diễn ra bình thường và bước đầu có những tín hiệu khởi sắc. Đặc biệt, với lĩnh vực bất động sản, chúng tôi vẫn tập trung đầu tư và phát triển cũng như đẩy nhanh tiến độ xây dựng, chất lượng thi công tại các dự án đang triển khai để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, đối tác. Đặc biệt, chúng tôi sẽ có sự đổi mới trong chiến lược phát triển từ loại hình, phân khúc đến phong cách sản phẩm; triển khai hiệu quả, chuyên nghiệp với giá trị cốt lõi là Đột phá, Nhân văn và Bền vững.”

Lãnh đạo Tập đoàn Tân Hoàng Minh nhiều lần bày tỏ sự cảm kích tới các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo, phóng viên đã hỗ trợ, đồng hành cùng Tập đoàn trong lúc khó khăn, giúp Tập đoàn truyền tải những thông điệp tích cực, thiện chí tới khách hàng, nhà đầu tư và khẳng định trong thời gian tới, Tập đoàn Tân Hoàng Minh sẽ vực dậy bằng chất lượng sản phẩm, dịch vụ và các dự án, công trình xây dựng sắp tới.

Đọc thêm