Xôn xao vụ Trịnh Sảng thắng kiện đòi 70 tỷ đồng từ 'tình cũ' Trương Hằng

Hôm nay 31/3, Tòa án tối cao Thượng Hải đã tuyên án "nữ thần thanh xuân" Trịnh Sảng thắng kiện bạn trai cũ, Trương Hằng, trong vụ tranh chấp khoản tiền 20 triệu nhân dân tệ (gần 70 tỷ đồng).

Số tiền 20 triệu nhân dân tệ này được Trịnh Sảng đưa cho Trương Hằng để hai người mở công ty chung vào năm 2019. Tuy nhiên, khi cặp đôi chia tay vào cuối năm 2019, Trịnh Sảng đã đâm đơn kiện đòi Trương Hằng trả lại khoản tiền trên.

Phiên tòa xét xử vụ tranh chấp tài chính giữa Trương Hằng và Trịnh Sảng diễn ra vào tuần trước. Phía Trương Hằng đã đưa ra lời giải thích, 20 triệu nhân dân tệ kể trên được dùng nhiều cho việc mua bán, đầu tư cho Trịnh Sảng và gia đình cô. Đây không phải là khoản vay nợ của Trương Hằng mà là khoản tiền lương phía Trịnh Sảng bồi thường cho anh khi anh rời công ty cũ, tập trung đầu tư cho công ty mới của Trịnh Sảng.

Trịnh Sảng thắng vụ kiện đòi 70 tỷ đồng từ tình cũ Trương Hằng - 1

Ngày 31/3, Tòa án tối cao Thượng Hải đã tuyên án Trịnh Sảng thắng kiện Trương Hằng trong vụ đòi 20 triệu nhân dân tệ (gần 70 tỷ đồng).

Vụ kiện tụng kéo dài gần 1 năm và vừa được đưa ra xét xử lại. Cặp đôi chia tay vào cuối năm 2020. Theo kết quả phiên tòa ngày 31/3, Tòa án tối cao Thượng Hải đã bác đơn kháng cáo của Trương Hằng, giữ nguyên phán quyết ban đầu. Điều này đồng nghĩa với việc Trương Hằng phải hoàn trả lại số tiền trên cho Trịnh Sảng.

Tòa án nhấn mạnh rằng, những chứng cứ phía Trịnh Sảng đưa ra về khoản tiền 20 triệu nhân dân tệ đúng là một khoản tiền cho vay mượn. Ngay sau khi có kết quả phán quyết của tòa, Trương Hằng đã tuyên bố không chấp nhận và sẽ tiếp tục kháng cáo.

Cộng đồng mạng cũng tranh cãi kịch liệt về kết quả này. Một số ý kiến bênh vực Trương Hằng trong khi những khán giả ủng hộ Trịnh Sảng lại đồng tình với phán quyết của tòa. Họ cho rằng, việc Trương Hằng chiếm dụng số tiền lớn từ Trịnh Sảng khi hai người không còn bên nhau là không hợp lý. 

Trịnh Sảng thắng vụ kiện đòi 70 tỷ đồng từ tình cũ Trương Hằng - 2

Thẩm phán nhấn mạnh rằng, khoản tiền 20 triệu nhân dân tệ mà Trịnh Sảng đưa cho Trương Hằng là một khoản vay nợ dựa trên những chứng cứ mà hai bên đưa ra. 

Ngoài phiên tòa xét xử vụ kiện tụng 20 triệu nhân dân tệ, Trịnh Sảng và Trương Hằng còn có một phiên tòa tại Mỹ để giải quyết việc nuôi hai con trai hơn 1 tuổi. Hai đứa trẻ được chào đời nhờ biện pháp nhờ người mang thai hộ và được Trương Hằng nuôi dưỡng hơn một năm qua. Trịnh Sảng từ chối ký vào giấy khai sinh của hai con và không cung cấp tiền nuôi con hơn 1 năm qua. 

Trịnh Sảng đang có mặt tại Mỹ để tham dự phiên tòa tranh chấp quyền nuôi con và chưa định ngày quay về Trung Quốc. Vụ việc nhờ người mang thai rồi bỏ rơi hai con sơ sinh tại Mỹ đã khiến hình ảnh "ngọc nữ" của Trịnh Sảng sụp đổ. Cô bị cộng đồng mạng "tẩy chay" và cấm xuất hiện trên truyền hình.

Nhiều nhà sản xuất, các nhãn hàng đã tuyên bố ngừng hợp tác với cô. Nữ diễn viên 9x còn đối mặt với một số vụ kiện tụng từ các nhà sản xuất và nhãn hàng bị ảnh hưởng do lệnh "cấm vận" diện rộng đối với Trịnh Sảng sau scandal bỏ rơi con sơ sinh.

Trịnh Sảng thắng vụ kiện đòi 70 tỷ đồng từ tình cũ Trương Hằng - 3

Kết quả phiên tòa ngày 31/3 khiến cộng đồng mạng Trung Quốc "dậy sóng" và bàn tán xôn xao.