Xu hướng những người trẻ tuổi để lại di chúc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày càng có nhiều người trẻ chuẩn bị di chúc và họ muốn để lại cả những tài sản kỹ thuật số mà các thế hệ trước vốn không quan tâm.
Ảnh minh hoạ: IC
Ảnh minh hoạ: IC

Theo một sách trắng do Trung tâm Đăng ký Di chúc Trung Quốc phát hành gần đây, hơn 1.200 người sinh vào những năm 90 đã đăng ký di chúc với trung tâm này, với 553 người làm như vậy vào năm ngoái, nhiều hơn 80% so với năm 2020.

Hơn 220 người sinh ra trong thế kỷ này, người lớn nhất trong số họ chỉ mới ngoài 20 tuổi, cũng đã đăng ký di chúc tại trung tâm.

Hầu hết tài sản được lập trong di chúc của những người trẻ tuổi là tiền gửi ngân hàng, số dư Alipay và WeChat Pay và tài khoản cho các trò chơi ảo hoặc trực tuyến.

Chen Kai, Giám đốc Ủy ban quản lý Trung tâm, cho biết những người sinh ra trong thập niên 80 phải đối mặt với cảnh cha mẹ già và con nhỏ có nhiều sở thích, khiến họ nghĩ đến việc lập di chúc sớm.

Trung tâm cho biết 71,6% những người sinh vào những năm 90 đã bao gồm bất động sản trong di chúc của họ, nhưng nhiều tài sản được mua bởi cha mẹ dưới tên của con cái họ.

Đối với những người sinh vào những năm 80, tài sản chính của họ cũng là bất động sản và tiền tiết kiệm ngân hàng, tuy nhiên 13,1% di chúc của họ liên quan đến vốn chủ sở hữu công ty và 14,1% liên quan đến quỹ chứng khoán.

Tờ này cho biết có nhiều lý do để người trẻ lập di chúc. Cuộc khảo sát cho thấy nhiều người trẻ tin rằng tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào và thật tiếc nếu rời khỏi thế giới này mà không có thông tin về những gì xảy ra với tài sản của họ.

Theo Trung tâm, một thanh niên 17 tuổi đã lập di chúc vào đầu năm ngoái. Anh ta nói với các nhân viên của Trung tâm rằng anh ta đã giúp đỡ một bệnh viện trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 và chứng kiến ​​một số bệnh nhân nguy kịch. Trải nghiệm đó khiến anh nhận ra tương lai không thể đoán trước được và anh muốn để lại toàn bộ số tiền tiết kiệm được cho mẹ.

Chen cho biết những trường hợp như vậy cho thấy rằng mọi người đang quyết định lập di chúc ở độ tuổi trẻ hơn và ý tưởng của mọi người về việc lập di chúc cũng đang thay đổi, vì thái độ khác nhau đối với sự sống và cái chết cho thấy mọi người đang trở nên lý trí hơn khi họ xem xét lại quá khứ và lập kế hoạch tương lai của họ trong quá trình lập di chúc.

Sách trắng cũng chỉ ra rằng số lượng di chúc do những người muốn ly hôn lập đã tăng lên trong năm sau khi quốc gia này áp dụng thời hạn 30 ngày hoà giải đối với các cặp muốn ly hôn. Ông Chen cho biết sau khi thời gian tạm dừng có hiệu lực, nhiều cặp vợ chồng ly hôn phát hiện ra rằng nếu chẳng may xảy ra tai nạn, tài sản của họ sẽ được thừa kế hợp pháp của người bạn đời trong thời gian này, vì vậy nhiều người đã chọn phương án lập di chúc.