Xử nghiêm người lợi dụng quyền khiếu kiện để gây rối

(PLO) - Người dân muốn vượt cấp lên TƯ vào thời điểm có sự kiện chính trị lớn với hy vọng được các cấp có thẩm quyền can thiệp mạnh mẽ giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) nên cần có biện pháp vận động, thuyết phục, hướng dẫn công dân chấp hành quy định của pháp luật về KNTC, không để kẻ xấu lợi dụng.
Hội nghị triển khai công tác phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng XII
Hội nghị triển khai công tác phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng XII

Sáng nay (12/1), Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai công tác phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng XII.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh cho biết, thành công trong công tác tiếp công dân (TCD), giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) năm 2015 thể hiện ở việc tập trung tốt nhất đảm bảo an toàn trật tự xã hội, an ninh chính trị cho ĐH Đảng các cấp.

Năm 2015, tuy số vụ việc KNTC giảm nhưng số vụ vượt cấp lên TƯ tăng nhiều nguyên nhân, trong đó có tâm lý của người dân muốn vượt cấp lên TƯ vào thời điểm có sự kiện chính trị lớn với hy vọng được can thiệp mạnh mẽ. Ngoài ra nguyên nhân chủ quan là công tác TCD có lúc, có nơi, có khi còn làm chưa đầy đủ, trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan chưa phát huy hết trách nhiệm trong công tác TCD khiến kéo dài thời gian giải quyết KNTC làm người dân bức xúc, vượt cấp lên TƯ.

Vì vậy, theo Kế hoạch tổ chức TCD, giải quyết đơn thư KNTC trong thời gian trước và trong ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII cần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân và lợi ích của Nhà nước, tuân thủ quy định của pháp luật nhằm phục vụ tốt yêu cầu của ĐH Đảng XII.

Chỉ đạo việc tiếp, hướng dẫn những vụ việc KNTC đông người, phức tạp vượt cấp lên TƯ, việc giải quyết những vụ việc phức tạp, kéo dài, những vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền của TƯ có ý kiến chỉ đaọ nhiều lần những chưa được xem xét, giải quyết.

Có biện pháp vận động, thuyết phục công dân chấp hành những quyết định giải quyết đúng qui định của pháp luật, có tình, có lý, không để kẻ xấu lợi dụng thành vấn đề phức tạp. Kịp thời xử lý tình huống các đoàn công dân KNTC đông người, bức xúc, kéo dài  tại Thủ đô Hà Nội và TP HCM, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Để phục vụ cho ĐH Đảng XII, Thanh tra Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ nâng cao hiệu quả công tác TCD và giải quyết KNTC, đảm bảo quyền KNTC của công dân theo đúng qui định pháp luật, hạn chế tối đa và kịp thời xử lý các vụ việc KNTC đông người phức tạp kéo đến thủ đô Hà Nội và TP.HCM trong thời gian diễn ra Đại hội XII của Đảng.

Không để phát sinh “điểm nóng”, có biện pháp xử lý dứt điểm ngay từ cơ sở những yếu tố xảy ra KNTC đông người, có phương án ứng phó với những tình huống phức tạp, ngăn chặn đối tượng xấu lợi dụng, kích động gây phức tạp về an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Xử lý kịp thời, nghiêm minh những người lợi dụng quyền KNTC có hành vi vượt quá giới hạn, gây rối trật tự công cộng vi phạm pháp luật, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước của tập thể và công dân, ảnh hưởng đến công tác và hoạt động bình thường của một số cơ quan và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

Đọc thêm