Xuân về, Vũ Thắng Lợi nhớ “Quê”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ca sĩ Vũ Thắng Lợi vừa ra mắt khán giả sản phẩm âm nhạc được in trên đĩa than với tựa đề “Quê”. Đây được coi là món quà Tết vô cùng ý nghĩa mà chàng ca sĩ gốc xứ Nghệ muốn dành tặng cho mọi người trong dịp chào đón một mùa xuân mới.

Trong chúng ta, ai cũng có một miền quê để yêu để nhớ, để trân trọng và tự hào. Cho dù thành phố hay nông thôn, vùng biển hay miền núi thì mỗi mảnh đất đều có những bản sắc riêng biệt, độc đáo và trở nên thiêng liêng trong trái tim mỗi người con được sinh ra ở miền đất đó. Vì thế, mỗi khi nghĩ đến gia đình thì ta lại nhớ đến quê, và ngược lại, cứ nghĩ đến quê thì ai cũng nhớ về bố mẹ, họ hàng, bà con làng xóm của mình. Quê, là một miền đất thiêng liêng, đặc biệt trong tim mỗi người, cũng giống như Mẹ - là người không thể thay thế!

Vũ Thắng Lợi chia sẻ: “Trong hai năm qua, khi dịch COVID-19 hoành hành, chứng kiến những cuộc “di dân” trở về quê của hàng ngàn người lao động thành phố, tim tôi như thắt lại. Tôi hiểu và đồng cảm với họ, vì tôi cũng từng là một chàng trai quê từ nghèo khó vượt qua biết bao sóng gió trong cuộc sống để vươn lên.

Nhìn những hình ảnh vợ chồng, con cái vượt hàng ngàn cây số trong muôn vàn vất vả, khó khăn để về quê, tôi thực sự xúc động. Những hình ảnh ấy minh chứng một điều, Quê - mãi mãi là mảnh đất bình yên, an toàn nhất của mỗi chúng ta và luôn bao dung, chào đón, che chở cho chúng ta mỗi khi sa cơ lỡ bước. Đấy chính là lý do mà Vũ Thắng Lợi chọn chủ đề Quê cho đĩa than này”.

Đĩa than "Quê" của Vũ Thắng Lợi “ngọt” và “tình”.

Đĩa than "Quê" của Vũ Thắng Lợi “ngọt” và “tình”.

Đĩa than Quê gồm 9 ca khúc, trong đó có tới 8 bài hát vô cùng quen thuộc, nhiều bài hát đã gắn liền với tên tuổi của các thế hệ ca sĩ những năm 80 của thế kỷ trước như: Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ (Nguyễn Văn Tý), Câu hò bên bờ Hiền Lương (Hoàng Hiệp), Tiếng đàn bầu (Nguyễn Đình Phúc). Những ca khúc còn lại cũng đều là những tuyệt phẩm đình đám một thời ở dòng nhạc trữ tình quê hương như: Tình yêu của đất và nước (Hoàng Vân), Tùy hứng lý qua cầu (Trần Tiến), Neo đậu bến quê (An Thuyên), Quê nghèo (Phạm Duy), và một sáng tác gần đây của nhạc sĩ Đức Trí: Về với quê.

Với sản phẩm âm nhạc lần này, Vũ Thắng Lợi chọn xuất bản trên đĩa than thay vì như CD thông thường. Đây là xu hướng phát triển của thị trường băng đĩa thế giới. Khi thị trường nhạc số đã trở nên phổ biến, thì đĩa than lại trở thành “món ăn” độc đáo bởi chính chất lượng âm thanh tuyệt hảo mà nó mang lại cho người nghe. Đây cũng là lần đầu tiên có một sản phẩm đĩa than ra mắt với dòng nhạc quê hương, truyền thống, được hợp tác sản xuất bởi ca sĩ Vũ Thắng Lợi và Gia Định Audio.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi, nhạc sĩ Hồng Kiên và nhạc sĩ Đức Trí... là những người thực hiện đĩa than đầu tiên Việt Nam với dòng nhạc quê hương,

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi, nhạc sĩ Hồng Kiên và nhạc sĩ Đức Trí... là những người thực hiện đĩa than đầu tiên Việt Nam với dòng nhạc quê hương,

Tất cả những bài hát trong đĩa đều được nhạc sĩ Đức Trí phối khí lại mới mẻ, trẻ trung, hiện đại mà vẫn đậm chất nhạc đồng quê. Điểm đặc biệt trong sản phẩm lần này của Vũ Thắng Lợi là cách khai thác chất liệu nhạc cụ cổ truyền kết hợp với nhạc cụ Tây phương.

Thường thường, khi nói về nhạc dân gian, người ta thường nghĩ ngay đến “tranh - bầu - sáo - nhị” - những nhạc cụ đặc trưng dân tộc của Việt Nam; tuy nhiên, ở các bản phối trong đĩa Quê, người ta thấy tiếng guitar làm chủ đạo, và nhiều nhạc cụ phương Tây như kèn saxophone, piano, violin, cello… Mặc dù vậy, khi nghe, khán giả vẫn cảm nhận được chất dân gian độc đáo của âm nhạc truyền thống Việt Nam, đó là cái tài của người nhạc sĩ phối khí, và đặc biệt là người hát - ca sĩ Vũ Thắng Lợi.

Để thực hiện được sản phẩm lần này, Vũ Thắng Lợi đã gặp những áp lực nhất định, bởi đa số các ca khúc anh chọn, đều từng là những bài “hit” của các “tượng đài” dòng nhạc dân gian trước đây, đặc biệt, những bài hát này thường gắn với giọng ca nữ. Vì thế, Vũ Thắng Lợi đã chọn cho mình một cách hát riêng biệt không giống bất kỳ ca sĩ nào từng hát trước đó. Anh chọn lối hát mộc, tĩnh, thủ thỉ, tâm tình, nhẹ nhàng, sâu lắng và cực kỳ tinh tế.

Dù “màu” giọng thính phòng rõ nét nhưng cách hát của Vũ Thắng Lợi vẫn tuân thủ theo những quy tắc của dòng nhạc dân gian: “ngọt” và “tình”. Khán giả ngạc nhiên khi nghe Vũ Thắng Lợi luyến láy dân gian nhưng không quá đậm đà, vừa đủ để cảm nhận được cái đẹp của âm nhạc truyền thống nhưng vẫn rất hiện đại, văn minh, mới mẻ, trẻ trung và nồng nàn cảm xúc.

Đọc thêm