Ý chính thức phong tỏa 16 triệu người ở vùng Lombardy vì COVID-19

(PLVN) - Thủ tướng Ý Giuseppe Conte đã ký một sắc lệnh hạn chế di chuyển của người dân trong khu vực của Lombardy và tại ít nhất 15 tỉnh, áp dụng đến ngày 3 tháng Tư.
Du khách đeo khẩu trang đi qua trước đấu trường Coliseum ở Rome. Ảnh: AFP.

Sắc lệnh cấm người dân vùng Lombardy và các tỉnh phía bắc khác di chuyển ra vào khu vực này. Các trường hợp ngoại lệ sẽ chỉ được áp dụng cho các nhu cầu chuyên môn được xác nhận, các trường hợp đặc biệt và các vấn đề về sức khỏe.

Lệnh phong tỏa bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8/3 và kéo dài đến 3/4. 

Reuter đưa tin, Lombardy là vùng giàu có và đông dân nhất nước Ý, bao gồm 11 tỉnh. Một số khu vực lân cận, trong đó có thành phố Venice ở vùng Veneto, cũng bị phong tỏa.

Tất cả bảo tàng, phòng tập thể thao, trung tâm văn hóa, khu nghỉ mát trượt tuyết và bể bơi ở Lombardy sẽ bị đóng cửa. Quán cà phê và nhà hàng chỉ được phép mở cửa với điều kiện phải đảm bảo các khách hàng ngồi cách nhau khoảng 1 mét.

Tất cả trường học và đại học ở Lombardy sẽ bị đóng cửa đến ngày 3/4. Trong tuần này, chính phủ Ý tuyên bố đóng cửa tất cả trường học trên toàn quốc cho đến ngày 15/3.

Bất kỳ ai vi phạm các quy định hạn chế đi lại sẽ đối mặt với án tù lên đến 3 tháng.

Trước khi chính phủ Ý ban hành lệnh phong tỏa, có khoảng 50.000 người bị cách ly tại 11 thị trấn ở miền bắc nước Ý, bao gồm Lombardy và Veneto.

Dịch COVID-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra đã lan sang tất cả 22 vùng của Ý, lây nhiễm gần 5.900 người và làm chết 233 người. Ý đã trở thành điểm nóng COVID-19 ở châu Âu và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi nước này phải tập trung vào các biện pháp ngăn chặn dịch COVID-19 lan rộng.

Một người phụ nữ đeo khẩu trang đi dọc theo một trong những con đường của khu thời trang của Milan.

 Ban công nhà Romeo và Juliet ở Verona - giờ chỉ còn các nhân viên bảo vệ.
 Các du khách đã được nhanh chóng đưa khỏi khu vực trước khi lệnh cách ly được ban hành.
 Đường phố vắng vẻ ở Florence.
 Các khu du lịch đông đúc giờ chỉ còn vài người qua lại.