Yên Bái đã hoàn thành lập danh sách sơ bộ những người ứng cử

(PLVN) - Ông Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Yên Bái khẳng định công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Yên Bái được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng theo tiến độ và luật định.

Theo đó, thời gian qua, UBND tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm thực hiện chỉ đạo của Trung ương trong việc tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. Hoạt động thông tin, tuyên truyền về bầu cử tạo không khí sôi nổi trên khắp địa bàn tỉnh.

Việc tổ chức xây dựng cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ này rất thuận lợi vì ngay sau đại hội Đảng các cấp, tỉnh đã chỉ đạo kiện toàn xong các chức danh HĐND, UBND các cấp. Bên cạnh đó, do thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, cơ quan, đơn vị nên quá trình lựa chọn giới thiệu các ứng cử viên đảm bảo số lượng, cơ cấu, đặc biệt về tiêu chuẩn chất lượng.

Đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo triển khai công tác bầu cử của trung ương và địa phương; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho ủy ban bầu cử các cấp; thành lập ban chỉ đạo, ủy ban bầu cử các cấp.

Toàn tỉnh đã thành lập 9 ủy ban bầu cử HĐND cấp huyện, 173 ủy ban bầu cử HĐND cấp xã, 2 ban bầu cử đại biểu Quốc hội và 15 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. Hoàn thành hiệp thương lần 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Ông Trần Huy Tuấn cho biết, theo kế hoạch, thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người trong danh sách sau hiệp thương lần 2; tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 chậm nhất 35 ngày trước bầu cử; xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND; xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh…

Đọc thêm