Yêu cầu Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Thuỵ Khuê (Hà Nội) xưng mày/tao với dân rút kinh nghiệm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bị người dân truy hỏi về việc có quyền hạn và trách nhiệm hay mâu thuẫn cá nhân mà can thiệp vào việc bán hàng trên vỉa hè của quán… bà Vũ Thị Hồng Nhung xảy ra cãi vã với người dân. Quá trình cãi vã bà Nhung đã xưng hô mày/tao, văng tục với người dân. Thậm chí đánh vào cổ tay người dân ở cự ly gần.
Ảnh cắt từ clip
Ảnh cắt từ clip

Đảng uỷ phường Thuỵ Khuê thuộc Đảng bộ quận Tây Hồ (Hà Nội) ban hành có công văn số 08-TB/ĐU ngày 6/10/2023 về nội dung kết luận việc bà Vũ Thị Hồng Nhung - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Thuỵ Khuê có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn. Có hành vi chưa chuẩn mực nơi công cộng cà khịa gây gổ và hành dung người dân.

Theo văn bản trên, khoảng 8h45 ngày 27/7/2023, bà Nhung có đi ngang qua quán cà phê Gạo tại địa chỉ 113 Nguyễn Đình Thi, phường Thuỵ Khuê. Tại đây có phát sinh mâu thuẫn giữa các nhân viên quán.

Bị người dân truy hỏi về việc có quyền hạn và trách nhiệm hay mâu thuẫn cá nhân mà can thiệp vào việc bán hàng trên vỉa hè của quán… bà Nhung xảy ra cãi vã với người dân. Quá trình cãi vã bà Nhung đã xưng hô mày/tao, văng tục với người dân. Thậm chí đánh vào cổ tay người dân ở cự ly gần.

Sau khi lập đoàn kiểm tra, Đảng uỷ phường Thuỵ Khuê kết luận: đồng chí Nhung đã vi phạm quy tắc ứng xử chung (không nên làm) theo các quy định của thành phố và của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

“Dù vi phạm của đồng chí Nhung là lần đầu, lại đang trong quá trình nghỉ phép chăm sóc bố ốm nặng nên chưa đến mức kỷ luật Đảng. Mặc dù vậy, vi phạm đã ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, đơn vị và cá nhân đồng chí. Đồng chí Vũ Thị Hồng Nhung cần nghiêm túc rút kinh nghiệm. Những tố cáo của người dân đối với đồng chí Vũ Thị Hồng Nhung là đúng một phần”, trích Công văn số 08-TB/ĐU.

Theo đó, căn cứ thẩm quyền, Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy đã yêu cầu bà Nhung nghiêm túc rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch với lộ trình 12 tháng tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân, khắc phục mặt hạn chế, thiếu sót tồn tại. Đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

Đọc thêm