Yêu cầu điện toán đám mây tăng, Facebook rót 1 tỉ USD lập trung tâm dữ liệu tại châu Á

(PLO) - Facebook ngày 6/9 cho biết sẽ đầu tư hơn 1 tỉ USD để xây dựng trung tâm dữ liệu đầu tiên tại khu vực châu Á.
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Reuters dẫn thông báo của Facebook cho biết, trung tâm dữ liệu đầu tiên của Facebook tại châu Á sẽ được đặt ở khu vực phía tây của quốc đảo Singapore, gần nơi Google cũng đang mở rộng trung tâm dữ liệu của mình.

Việc xây dựng trung tâm dữ liệu như vậy của Facebook diễn ra ở thời điểm tăng trưởng di động, thương mại điện tử và yêu cầu điện toán đám mây trên khắp khu vực đang gia tăng.

“Đây sẽ là trung tâm dữ liệu đầu tiên của chúng tôi ở châu Á”, ông Thomas Furlong – Phó chủ tịch về các trung tâm hạ tầng dữ liệu của Facebook – cho biết tại một cuộc họp báo với giới chức Singapore.

Theo ông Furlong, cơ sở của Facebook dự kiến sẽ mở cửa vào năm 2022, tùy thuộc vào tiến độ xây dựng.

Vẫn theo thông tin từ Facebook, trung tâm dữ liệu của nước này sẽ tọa lạc trên một khu vực rộng hơn 170.000m2 với tổng vốn đầu tư là hơn 1 tỉ USD. 

Sau khi được đưa vào sử dụng, cơ sở này dự kiến sẽ tạo hàng trăm việc làm.

Facebook hiện đang có một số trung tâm dữ liệu ở Mỹ và Ireland, Thụy Điển. Nước này cũng đang xây dựng một cơ sở ở Đan Mạch.

Ông Furlong cũng nói rằng các trung tâm dữ liệu sẽ không nhằm phục vụ người sử dụng ở một nước cụ thể nào.

Đọc thêm