Yêu cầu khắc phục 7 điểm sạt lở tại huyện Tân Phú, Đồng Nai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đoàn công tác của UBND tỉnh Đồng Nai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi dẫn đầu ngày 16/10 thực hiện khảo sát thực tế và làm việc với UBND huyện Tân Phú để thảo luận tìm phương án xử lý tình hình sạt lở trên địa bàn huyện.

Tại buổi làm việc, UBND huyện Tân Phú cho biết, hiện có tổng cộng 7 vị trí sạt lở trên địa bàn huyện, trong đó gồm 4 vị trí sạt lở đất đồi và 3 vị trí sạt lở bờ sông. Một số trong số này từng ghi nhận trước đây, nhưng cũng có các vị trí mới xuất hiện. Trong đó, điểm sạt lở nguy hiểm nhất và lớn nhất nằm tại khu vực thi công dự án ứng cứu tạm thời sạt lở đất đồi ở ấp Phú Lâm 3, xã Phú Sơn. Khu vực này đang có 12 hộ dân cư, đã có 2 điểm sạt lở cũng như 1 điểm sạt lở có nguy cơ cao. Huyện đang tối ưu hóa thủ tục dự án và đang tiến hành các bước xử lý tiếp theo. Ngoài ra, huyện xem xét di dời các hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng đối với dự án tái định cư cao tốc Dầu Giây - Liên Khương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi và Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Trung Thành thị sát một địa điểm sạt lở

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi và Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Trung Thành thị sát một địa điểm sạt lở

Ông Nguyễn Trung Thành, Bí thư Huyện uỷ huyện Tân Phú đã yêu cầu UBND huyện tiến hành rà soát tất cả các điểm sạt lở và xây dựng các phương án khắc phục; Công ty TNHH Minh Minh Đạt cần hoàn thành thủ tục thi công kịp thời để chống sạt lở đất đồi tại Phú Sơn.

Bí thư Huyện uỷ huyện Tân Phú đề nghị Sở NN-PTNT hỗ trợ huyện làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ 600 để quản lý đất rừng và tham gia vào việc phòng, chống sạt lở đất rừng.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi nhấn mạnh công tác phòng, chống, và khắc phục sạt lở đang diễn ra chậm trễ trên toàn huyện Tân Phú, mặc dù có nhiều vị trí sạt lở. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện tập trung chỉ đạo để khắc phục tất cả 7 vị trí sạt lở trong mùa khô tới, đảm bảo rằng vào mùa mưa năm 2024 không có sạt lở mới xảy ra tại những vị trí này.

Đồng thời, ông Phi đề nghị tăng cường công tác quản lý đối với việc khai thác đất và cát, đảm bảo tuân thủ quy định và không gây ra sạt lở đất. Đơn vị thi công dự án chống sạt lở đồi tại Phú Lâm 3 cần rút kinh nghiệm từ việc thiết kế và thi công, và phải đảm bảo rằng dự án sẽ hoàn thành vào tháng 2/2024. Trong quá trình thi công, cần quan tâm đến nạo vét mương thoát nước, đảm bảo an toàn giao thông và tiến hành thi công.

Đọc thêm