Thầy dạy ngoại ngữ buôn 400 gam ma túy

(PLO) -Mới học đến lớp 8/12, nhưng người đàn ông Nigeria tên là Izundu sinh năm 1975 đã qua Việt Nam cách đây 10 năm để làm nghề dạy tiếng Anh tại TP.HCM.
Bị cáo Izudu lĩnh 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Bị cáo Izudu lĩnh 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Vì hám lợi nên khoảng năm 2013, khi được một đối tượng tên là Bruno không rõ lai lịch nhờ bán ma túy để kiếm lời thì Izudu đồng ý.

Tháng 1/2014, Bruno hẹn gặp Izudu ở cầu vượt An Sương (quận 12) để nhận hàng. Bruno đưa cho Izudu một bọc nilon bên trong chưa 400 gam ma túy và dặn Izudu bán với giá 2,8 ngàn USD/100g, nếu bán được cao hơn thì Izudu được hưởng phần chênh lệch.

Sau khi có ma túy, Izudu đã tìm đối tượng để giao dịch và thỏa thuận mức giá từ 3 đến 4 ngàn USD/100g. Khoảng 16h30 ngày 26/2/2014, khi Izudu đang đứng trên đường Đề Thám (quận 1) để chờ người tới nhận hàng  thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Với hành vi đó, cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Izudu mức án 18 năm tù. Sau đó bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 23/5/2017, TAND Cấp cao tại TP.HCm đã tuyên giảm cho bị cáo 1 năm, xuống còn 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đọc thêm