Chủ tịch tỉnh Kon Tum nộp đơn xin nghỉ hưu sớm

(PLO) -  Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Đào Xuân Quý (SN 1958) cho hay ông đã gửi đơn xin nghỉ hưu sớm 2 năm và đang chờ Ban Bí thư cho ý kiến.
Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Đào Xuân Quý.
Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Đào Xuân Quý.

Ông Quý cho biết, lý do xin nghỉ hưu sớm là vì “cảm thấy mình đã già” và “để anh em cán bộ trẻ lên thay thế. "Tôi về nghỉ, ai lên thay sớm sẽ có điều kiện tiếp cận công việc thuận lợi hơn”, ông Quý nói.

Ngoài ra, ông Quý cho biết, bản thân muốn có thời gian ở bên và đi thăm người thân, bạn bè. "Mình còn mẹ già năm nay ngoài 80 tuổi nữa. Thời gian của cụ không còn bao năm. Mình muốn có thời gian gần mẹ", ông chia sẻ và nói vui rằng, đã “ăn cơm khắp nơi” nên bây giờ chỉ muốn về ăn cơm nhà.

Chủ tịch tỉnh Kon Tum cũng thừa nhận bản thân có khiếm khuyết như chưa thể giúp Kon Tum giảm nhanh tỷ lệ đói nghèo.

Vì chủ động xin từ nhiệm nên đợt bầu cử HĐND tỉnh khóa mới, ông Quý xin rút không tham gia ứng cử. 

Ông Đào Xuân Quý sinh năm 1958; quê quán xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên; trình độ Thạc sĩ Kinh tế.

Năm 1991, tỉnh Gia Lai – Kon Tum tách thành tỉnh Gia Lai và Kon Tum thì ông Quý đang là cán bộ của Sở Tài chính. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Huyện ủy Kon Plong, Bí thư Huyện ủy Kon Rẫy.

Ông từng giữ các chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, Trưởng ban Dân vận, Phó bí thư Tỉnh ủy Kon Tum.

Ngày 23/4/2015, trong phiên họp bất thường của HDND tỉnh Kon Tum, ông được bầu giữ Chủ tịch UBND tỉnh này với 89,6% số phiếu.

Đọc thêm