Hôm nay, Đoàn Thị Hương tiếp tục ra tòa

(PLO) - Phiên tòa xét xử Đoàn Thị Hương và công dân Indonesia Siti Aisyah về cáo buộc sát hại một công dân Triều Tiên hôm nay (2/10) sẽ chính thức diễn ra tại Malaysia. 
Đoàn Thị Hương bị dẫn giải ra tòa trong một phiên xử. Nguồn: Reuters/Vietnam+
Đoàn Thị Hương bị dẫn giải ra tòa trong một phiên xử. Nguồn: Reuters/Vietnam+

Theo Reuters, Đoàn Thị Hương và Siti đã bị truy tố về cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên mang hộ chiếu Kim Jong Nam bằng chất độc thần kinh VX tại Sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2 vừa qua. Tuy nhiên, cả 2 đều khẳng định đã bị lừa khiến họ nghĩ mình chỉ tham gia một chương trình thực tế khi gây án.

Phát biểu trước phiên tòa, ông Hisyam Teh – luật sư của Hương – cho biết, tại phiên tòa ngày 2/10, cả Hương và Siti sẽ khẳng định mình vô tội. Ông Teh cũng cho hay, nhóm luật sư có bằng chứng để bảo vệ Hương tại tòa. 

Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 30/11 tại Tòa án Cấp cao Shah Alam ở ngoại ô Kuala Lumpur. Theo một số nguồn tin, sẽ có khoảng từ 30 đến 40 nhân chứng được gọi ra làm chứng tại tòa án, trong đó có 10 chuyên gia về hóa học và bệnh học. Nếu bị buộc tội, cả 2 bị cáo sẽ phải đối mặt với mức phạt cao nhất là tử hình. 

Đọc thêm