1/3 toa trên chuyến tàu tốc hành trật đường ray

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ít nhất 9 người thiệt mạng và 36 người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở khách trật bánh ở bang Tây Bengal của Ấn Độ vào cuối ngày thứ Năm, theo nhà điều hành đường sắt.
Hiện trường vụ tai nạn đường sắt khiến hơn 40 người thương vong ở Ấn Độ ngày 13/1/2022. Ảnh: CNN
Hiện trường vụ tai nạn đường sắt khiến hơn 40 người thương vong ở Ấn Độ ngày 13/1/2022. Ảnh: CNN

Người phát ngôn của Đường sắt Ấn Độ Rajesh Bajpai cho biết 4 trong số 12 toa trên chuyến tàu tốc hành liên bang đã rẽ khỏi đường ray ở quận Jalpaiguri, bang Tây Bengal.

Một phát ngôn viên khác của đường sắt, Gurmeet Kaur, ngày 14/1 cho biết, các công nhân đang khôi phục đường ray sau vụ tai nạn.

Các đánh giá ban đầu cho thấy có một vết nứt trên đường ray, hãng tin News-18 của CNN đưa tin, dẫn lời chính quyền địa phương.

Thống đốc bang Tây Bengal Mamata Banerjee cho biết bà "vô cùng lo lắng khi biết về vụ tai nạn thương tâm". "Những người bị thương sẽ được chăm sóc y tế, càng sớm càng tốt", bà viết trên Twitter hôm thứ Năm.

Cùng ngày Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên Twitter rằng ông "hướng về gia đình các nạn nhân" và "cầu chúc những người bị thương hồi phục nhanh chóng".

Mạng lưới đường sắt rộng khắp của Ấn Độ đang trong tình trạng cơ sở hạ tầng cũ kỹ và bảo trì kém - những yếu tố thường gây ra các vụ tai nạn.

Vào năm 2020, gần 12.000 người đã thiệt mạng trong hơn 13.000 vụ tai nạn tàu hỏa trên khắp đất nước, theo một báo cáo năm ngoái của Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia (NCRB).

Một trong những sự cố chết người nhất trong những năm gần đây xảy ra vào tháng 11/2016, khi hơn 140 người thiệt mạng sau khi một số toa tàu trật bánh ở phía bắc bang Uttar Pradesh.

Tháng 11 năm sau, ít nhất 39 người chết và 50 người khác bị thương nặng trong một vụ tàu hỏa trật bánh ở bang Andhra Pradesh, miền Nam nước này.