10 sự kiện văn hóa-xã hội năm 2011

Sau 4 năm khởi động và bình chọn, sáng 12/11 giờ Việt Nam, trên trang web của Tổ chức New7Wonders đã công bố danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, trong đó có vịnh Hạ Long. Đây là một trong 10 sự kiện văn hóa - xã hội năm 2011...

1. Sau 4 năm khởi động và bình chọn, sáng 12/11 giờ Việt Nam, trên trang web của Tổ chức New7Wonders công bố danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới, trong đó có vịnh Hạ Long. Như vậy, sau hai lần công nhận là di sản thiên nhiên thế giới về giá trị thẩm mỹ và giá trị địa chất địa mạo vào các năm 1994 và 2000, Vịnh Hạ Long lại một lần nữa đăng quan kỳ quan. 

Ảnh minh họa nguồn Internet
Ảnh minh họa nguồn Internet

Tuy nhiên, tiếp ngay sau đó, UBND tỉnh Hạ Long đã có một động thái gây xôn xao dư luận. Đó là tăng mức phí tham quan Vịnh Hạ Long bắt đầu từ ngày 1/12/2011. Lý giải cho sự tăng giá này là vì Vịnh Hạ Long đã trở thành tài sản của thế giới nên mức phí tham quan cũng phải tương xứng.

Tuy nhiên, trước sự tăng giá vé, nhiều du khách và hãng lữ hành cảm thấy không hài lòng vì theo lệ thường việc tăng giá vé như vậy phải được chuẩn bị cả năm và báo trước tối thiểu 6 tháng để các công ty lữ hành kịp điều chỉnh dịch vụ và giá thành cho du khách.

Các tour du lịch ở đây cũng còn rất nhiều điều khiến cho du khách buồn lòng với những gì mắt thấy, tai nghe. 

2. Sau 6 năm (2006 - 2011) xây dựng hồ sơ và đệ trình UNESCO, Thành nhà Hồ đã chính thức được UNESCO công nhận là Di sản Văn hoá của nhân loại. Được đặt móng xây dựng vào năm 1397, đây là công trình kiến trúc đồ sộ được xây dựng bằng đá độc nhất vô nhị ở Việt Nam.

Di sản thành nhà Hồ thể hiện sự giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và các nước trong khu vực Đông Nam Á. Cũng trong năm 2011, hát xoan ở Phú Thọ đã được  UNESCO về bảo vệ di sản phi vật thể ghi nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Theo truyền thuyết dân gian vùng đất Tổ Phú Thọ, nghệ thuật hát xoan có từ thời các vua Hùng dựng nước. Vì vậy hát xoan còn bảo lưu được nhiều yếu tố văn hóa cổ. Đây cũng là loại hình âm nhạc có tính chuyên nghiệp, phản ánh trình độ, khả năng thụ hưởng văn hóa của người Việt.

3. Ngày 26/12/2012, tại kỳ quan di sản thế giới – Vịnh Hạ Long, du lịch Việt Nam hân hoan đón chào vị khách quốc tế thứ 6 triệu. Đây là năm đầu tiên du lịch Việt Nam đạt kỷ lục tăng trưởng về lượng khách quốc tế chứng tỏ ngành du lịch đã có bước tiến ngoạn mục khi bứt phá mục tiêu và ngày càng khẳng định là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới.

Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm về lượng khách của du lịch Việt Nam là trên dưới 20%. Năm 2011, doanh thu  từ du lịch đạt 110.000 tỷ đồng chiếm 4,6% GDP.

Để có được thắng lợi này, ngay từ đầu năm, ngành “công nghiệp không khói” đã ráo riết thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia năm 2011 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt với 4 đề án trọng điểm, trong đó chú trọng quảng bá du lịch Việt Nam thông qua các sự kiện lớn tại nước ngoài…

4. Sau một thời gian dài chuẩn bị, cuối cùng Luật Giáo dục đại học cũng đã được “trình làng” Quốc hội. Tuy nhiên, Luật đã bị nhiều đại biểu gọi là luật “né”vì dự thảo luật vẫn còn chung chung, né tránh hầu hết các vấn đề cốt tử của giáo dục đại học.

Các vấn đề lớn trong giáo dục đang còn bị "nén" lại, né tránh. Trông đợi lớn nhất của giới làm giáo dục vào dự luật là việc làm rạch ròi quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, trong dự luật này các quyền này lại  chưa rõ. Dự án luật vẫn cho thấy cơ quan quản lý nhà nước tham gia quá sâu vào cơ chế vận hành của các trường.

5. Năm 2011 được gọi là năm có tỷ lệ tốt nghiệp THPT bất thường đến giật mình. Hầu hết các tỉnh đều có  kết quả tốt nghiệp đạt con số hơn 99%,  \trong đó kết quả tốt nghiệp hệ THPT còn thấp hơn tỉ lệ tốt nghiệp của hệ giáo dục thường xuyên. Trước tỉ lệ tốt nghiệp “đẹp như mơ” năm nay, rất nhiều nhà giáo dục phải đặt câu hỏi: Liệu kết quả này có phản ánh đúng chất lượng giáo dục?.

Thậm chí, có ý kiến cho rằng nếu các tỉnh đều đỗ tốt nghiệp cao như vậy có cần thiết phải có kỳ thi tốt nghiệp này nữa không? Được biết, năm 2012, ngành giáo dục dự kiến sẽ xóa bỏ thi cụm chấm chéo và tổ chức thi theo hướng gọn nhẹ ở từng địa phương.

6. Năm 2011 cũng là năm được ghi nhận với một loạt các động thái rối loạn trong tuyển sinh ĐH, CĐ. Chưa bước vào giai đoạn xét tuyển nguyện vọng 2, 3, nhưng nhiều trường đã có những cách lôi kéo thí sinh  thậm chí vi phạm quy định của Bộ GD-ĐT.

Sự rối loạn này cũng phần nào nói lên sự khó khăn của các trường ĐH,CĐ ngoài công lập trong câu chuyện tuyển sinh, dẫn đến tình trạng “đói ăn vụng, túng làm liều” và kèm theo đó là câu hỏi về đâu chất lượng giáo dục đại học khi rất nhiều trường có cách hành xử như vậy.

Và, sự “rối loạn tuyển sinh” này đã cho hệ quả nhãn tiền khi tiếp sau Đà Nẵng thì tỉnh Nam Định cũng ban bố quyết định từ chối các sinh viên tốt nghiệp đại học dân lập làm việc trong bộ máy hành chính địa phương, kể cả những sinh viên đã tốt nghiệp ĐH dân lập Lương Thế Vinh nằm ngay trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, cũng trong năm 2011 đã có tin vui với tuyển sinh khi Bộ GĐ-ĐT quyết định khôi phục học sinh giỏi quốc gia được tuyển thẳng vào đại học.

7. Cuối cùng thì sau một loạt “nỗ lực” của ngành y tế để…không công bố dịch, dịch bệnh chân-tay-miệng cũng đã thực sự bùng phát tại tất cả các tỉnh thành. Việt Nam đứng thứ 4 trên thế giới về số ca mắc bệnh tay chân miệng với 100,08 ca/100.000 dân, sau Nhật, Singapore và Macau.

Lý giải sự bùng phát của dịch, tân Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng bởi trong thời gian qua, ngành y tế chỉ lo chống chứ chưa lo phòng bệnh từ trước. Mặt khác, công tác y tế dự phòng cũng chưa đưa trúng thông điệp đến cho người dân.

8. Tháng 10/2011, Bệnh viện Nhi trung ương đã công bố đã thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc từ tủy xương chữa bệnh ly thượng bì bọng nước cho em bé 4 tuổi. Đây là trung tâm thứ 2 trên thế giới điều trị căn bệnh nan y bằng phương pháp này.

Bệnh nhi là bé Nguyễn Việt Anh, 4 tuổi, ở thôn Vân Giang, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ly thượng bì bọng nước là bệnh hiếm gặp, trước nay hầu như không có phương pháp điều trị. Đa số bệnh nhân được chẩn đoán chỉ có thể được giúp giảm đau, chăm sóc vết thương và hầu hết đều tử vong khi tuổi còn nhỏ. Mắc phải bệnh này, trẻ sẽ luôn bị đau đớn, dễ nhiễm trùng, các ngón, khớp chân tay dễ bị dính khiến các em hạn chế trong vận động, học tập...

9. Tại hội nghị kết mùa giải 2011 của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), “bầu” Kiên (ông Nguyễn Đức Kiên, Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội ACB) đã làm “nổ tung” hội trường khi đứng lên nói ra những điều bức xúc còn tồn tại tại V-League 2011.

Và, từ ý tưởng của một loạt các ông “bầu” bóng đá trong đó có “bầu” Kiên, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - đơn vị trực tiếp tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp (gồm giải VĐQG và giải Hạng nhất quốc gia) đã được ra đời với sự đồng thuận từ VFF và đại diện các CLB giải VĐQG, Hạng nhất quốc gia và niềm hy vọng của đông đảo người hâm mộ rằng trong tương lai nền bóng đá Việt Nam sẽ được cải thiện đáng kể để không còn bị “chết” với cái tiếng “xây nhà từ nóc” nữa.

Cùng với sự “lùm xùm” của bóng đá Việt Nam trong năm 2011 là “nghi án” bán độ của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại Segames 26 ở Inđônêxia. Mọi chuyện vẫn trong vòng tìm hiểu, nhưng VFF đã để xảy ra rất nhiều chuyện “cười ra nước mắt” trong điều hành như: vụ từ chức đi từ chức lại của ông Trần Quốc Tuấn – Tổng Thư ký và ông huấn luyện viên người Đức Falko Goetz bị lật kèo dọa sa thải khi ông này đang về nước nghỉ Giáng sinh

10. Giờ đây những người yêu thể thao đã nhận ra rằng đừng nên quá kỳ vọng vào bóng đá mà quên các “mỏ vàng” khác của thể thao Việt Nam. Đó là những môn như thể dục dụng cụ (11HCV), bắn súng (7HCV), vật (8HCV), điền kinh (9 HCV)… giúp đoàn thể thao Việt Nam giành được 288 huy chương, đứng thứ 3 tại SEA Games 26.

Lần đầu tiên tại Giải thể dục dụng cụ thế giới tại Nhật Bản, vận động viên Phan Thị Hà Thanh giành huy chương đồng, chính thức được tham dự Olympic London 2012; vận động viên Hoàng Quý Phước giành 2 huy chương vàng tại SEA Games 26, phá kỷ lục Đông Nam Á nội dung 100 m bơi bướm, đạt chuẩn tham dự Olympic London 2012…

Bằng sự lặng thầm nhưng quyết tâm, nỗ lực, những vận động viên của các bộ môn này đã chứng tỏ một điều rằng “lửa thử vàng, gian nan thủ sức” và sự quá ưu ái, quá kỳ vọng không phải lúc nào cũng có kết quả tốt đẹp.

P.V

Đọc thêm