100% đơn vị Quân đội bỏ phiếu an toàn, đúng luật

(PLVN) - Thực hiện nhiệm vụ kép: vừa bầu cử vừa sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử, kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động nhập cảnh trái phép, phòng chống Covid-19, nên trong ngày hôm qua (23/5), công tác bầu cử trong toàn quân diễn ra hết sức nghiêm túc, khẩn trương, nhanh gọn, bảo đảm an toàn về mọi mặt và kết thúc sớm vào buổi sáng. 100% quân số đã thực hiện bỏ phiếu an toàn, đúng luật. 
Cử tri BĐBP Nghệ An đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước khi bầu cử.
Cử tri BĐBP Nghệ An đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước khi bầu cử.

10 giờ sáng, nhiều đơn vị đã bỏ phiếu xong

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội non sông, sáng qua (23/5), cử tri các đơn vị quân đội trên cả nước đã đi bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình, bầu những đại biểu ưu tú nhất vào cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Đúng 7 giờ ngày 23/5, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, cử tri khu vực bỏ phiếu số 11, phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội cử hành lễ chào cờ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay sau lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã bỏ lá phiếu đầu tiên vào hòm phiếu. Tiếp theo là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu và cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc khu vực bỏ phiếu số 11. Tất cả đại biểu và cử tri đi bỏ phiếu đều tuân thủ quy định phòng, chống dịch Covid-19, như sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách theo đúng quy định.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, các cử tri quân đội luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thể hiện rõ trách nhiệm chính trị, hoàn thành tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân, cân nhắc, lựa chọn để bầu ra những người đại diện cho mình tham gia cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và các cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. 

Bộ trưởng Phan Văn Giang đã bỏ lá phiếu đầu tiên vào hòm phiếu.
Bộ trưởng Phan Văn Giang đã bỏ lá phiếu đầu tiên vào hòm phiếu.

Chỉ sau hơn 2 giờ khai mạc và tiến hành bỏ phiếu, 100% cử tri tại khu vực bầu cử số 11 đã hoàn thành nhiệm vụ bầu cử.

Cùng thời gian, tại Khu vực bầu cử số 5, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, tại Hội trường Tổng cục Chính trị, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự buổi khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 Theo quy định, Quân đội thành lập 902 tổ bầu cử riêng, các đơn vị không đủ điều kiện thành lập khu vực bỏ phiếu riêng thì tham gia bầu cử cùng địa phương. Các đơn vị quân đội làm nhiệm vụ trên hướng biển, đảo, biên giới, cơ động sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử và các trường hợp đặc biệt được bầu cử sớm theo quyết định của Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Đối với các cử tri là cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các tổ, chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới, các đơn vị bầu cử tại các Đồn Biên phòng bố trí thêm các hòm phiếu phụ cơ động để cử tri trực tiếp bỏ phiếu vừa bảo đảm quyền, nghĩa vụ của công dân, vừa bảo đảm công tác thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, nhất là nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh lây lan vào biên giới, bảo đảm an ninh, an toàn trong ngày bầu cử.

Ngay sau khi bầu cử xong, cán bộ chiến sĩ các đơn vị tiếp tục vào nhiệm vụ trực ban, trực chiến; tuần tra, kiểm soát đường biên giới; xuống địa bàn các thôn, buôn, xã để chủ động nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát góp phần bảo đảm an ninh trật tự cho ngày bầu cử.

Để đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử, trước và trong quá trình tổ chức bầu cử, các tổ bầu cử và cử tri trong Quân đội đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Bỏ phiếu an toàn tại khu cách ly

Để đảm bảo an toàn trong bầu cử, các đơn vị được giao nhiệm vụ cách ly y tế tập trung, các đơn vị có quân nhân trở về từ vùng dịch đều tổ chức các hòm phiếu riêng cho các cử tri đang thực hiện cách ly. 

Tại Tổ bầu cử số 8, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên các đơn vị Hải quân tham gia bầu cử gồm: Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển (Đoàn 6), Trung tâm quan trắc phân tích môi trường biển (Bộ Tham mưu), Bảo tàng Hải quân (Cục Chính trị), Viện Y học Hải quân (Cục Hậu cần), Viện Kỹ thuật Hải quân. Tổ bầu cử này có ba hòm phiếu bầu cử. Hòm phiếu chính đặt tại hội trường Đoàn 6; một hòm phiếu dành riêng cho quân nhân đang nghỉ phép và cách ly y tế tại gia đình đặt trong khu cách ly của Đoàn 6; một hòm phiếu di động dành cho 70 cử tri là bệnh nhân đang điều trị nội trú và kíp trực y, bác sĩ của Viện Y học Hải quân. Đối với cán bộ, chiến sĩ tàu của Đoàn đang làm nhiệm vụ trên biển đã tham gia bầu cử sớm tại huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Tại Tổ bầu cử số 7, phường Thành Tô, quận Hải An, TP. Hải Phòng, việc tổ chức đo thân nhiệt, sát khuẩn, phân chia thời gian theo kíp, bộ phận bỏ phiếu và giữ khoảng cách được thực hiện chặt chẽ để phòng chống dịch Covid-19. Tham gia bầu cử tại đây có Lữ đoàn 602, Trung tâm xử lý tin ra đa (Bộ Tham mưu), Nhà máy X56, Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 1 (Cục Kỹ thuật), Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn khu vực miền Bắc. Các quân nhân đang thực hiện nghỉ phép, cách ly, giãn cách xã hội sẽ tham gia bầu cử vào buổi chiều cùng ngày.

Đến 10 giờ sáng 23/5, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên và các quân nhân đang cách ly y tế tập trung ở Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân đã thực hiện xong quyền và nghĩa vụ cử tri. Hòm phiếu tại Tổ bầu cử số 9, xã An Tháng, huyện An Lão, TP. Hải Phòng  đã được Lữ đoàn bàn giao cho địa phương theo quy định. Trước và sau khi chuyển hòm phiếu và cử cán bộ vào thực hiện nhiệm vụ của Tổ bầu cử, Lữ đoàn đều phun thuốc khử khuẩn, sử dụng trang bị y tế phòng chống dịch Covid-19 chặt chẽ.

Trung đoàn bộ binh 59 (Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) đang tổ chức cách ly y tế tập trung cho 132 công dân Việt Nam từ 26 nước nhập cảnh về nước. Thượng tá Đặng Xuân Trình, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 59 cho biết, với mục tiêu đảm bảo quyền bầu cử của công dân theo luật định, để đảm bảo tuyệt đối không để dịch lây chéo trong khu cách ly, lây từ công dân sang các chiến sĩ và lây ra cộng đồng, đơn vị sẽ tổ chức hai khu vực bỏ phiếu. Một khu vực bỏ phiếu riêng cho cán bộ, chiến sĩ. Một khu vực cho bà con ở khu cách ly bỏ phiếu được tổ chức tại khán đài sân vận động của trung đoàn. 

Bà con cách ly không chào cờ, sau khi bộ đội thực hiện bỏ phiếu xong sẽ điều hành, hướng dẫn từng người, từng phòng đi ra địa điểm bỏ phiếu. Bà con sẽ bỏ phiếu ở điểm bỏ phiếu ở sân vận động chứ không bỏ phiếu tại phòng ở. Hòm phiếu đều được khử khuẩn trước và sau khi bỏ phiếu. 

Do các công dân cách ly tại đơn vị ở 26 tỉnh, thành khác nhau nên theo hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội, người đang thực hiện cách ly tại các khu vực cách ly y tế tập trung chỉ bỏ phiếu hai cấp là: bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội. 

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thành lập Tổ bầu cử số 8 phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với tổng số cử tri là 2.640. Tất cả người bệnh đang nằm điều trị tại bệnh viện cũng tham gia bầu cử tại Tổ bầu cử số 8; đối với những người bệnh nặng không thể di chuyển, bệnh viện có bố trí “hòm phiếu lưu động” đến từng giường bệnh để tất cả người bệnh dù trong hoàn cảnh nào cũng có thể hoàn thành quyền, nghĩa vụ công dân của mình. 

Ngoài ra, do dịch bệnh, 11 cán bộ, nhân viên của bệnh viện đã tham gia đoàn công tác phòng dịch ở Bắc Ninh, nên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã gửi giấy giới thiệu đến địa phương để các cử tri trên được thực hiện quyền công dân. 

Quân đội bảo vệ an toàn bầu cử

Để bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử, các quân khu, quân đoàn, quân binh chủng trong toàn quân đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch SSCĐ, bảo vệ an toàn trước, trong và sau cuộc bầu cử. Các đơn vị trong toàn quân quán triệt, duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực SSCĐ, các chỉ lệnh về xử lý tình huống tác chiến bảo vệ vùng biển, đảo, trên không và quy định thành phần, kíp trực SSCĐ... Lực lượng 47 tích cực theo dõi, tham gia đấu tranh, phản bác với các thông tin giả, các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch trên không gian mạng. 

Đến nay, toàn quân đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ thành công cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đọc thêm