11 trận động đất xảy ra trong sáng nay

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 7/7, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vừa đã phát đi thông báo về 11 trận động đất liên tiếp xảy ra tại tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi.
Trận động đất thứ 11 xảy ra vào lúc 11h09 sáng 7/7. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu.
Trận động đất thứ 11 xảy ra vào lúc 11h09 sáng 7/7. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu.

Trận động đất đầu tiên xảy ra vào lúc 1h17, có độ lớn 3.1 độ Richter có độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

10 trận động đất còn lại xảy ra tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum với độ lớn khác nhau. Cụ thể:

Lúc 9h31, trận động đất có độ lớn 3.9 độ Richter có độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km.

Lúc 9h32, trận động đất có độ lớn 4.0 độ Richter có độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km.

Lúc 9h37, trận động đất có độ lớn 3.5 độ Richter có độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km.

Lúc 9h48, trận động đất có độ lớn 4.2 độ Richter có độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km.

Lúc 10h10, trận động đất có độ lớn 2.9 độ Richter có độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2km.

Lúc 10h13, trận động đất có độ lớn 2.7 độ Richter có độ sâu chấn tiêu khoảng 8.6km.

Lúc 10h14, trận động đất có độ lớn 2.9 độ Richter có độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km.

Lúc 10h16, trận động đất có độ lớn 2.9 độ Richter có độ sâu chấn tiêu khoảng 8.4km.

Lúc 11h09, 2 trận động đất có độ lớn lần lượt là 2.5 độ Richter và 2.9 độ Richter, có độ sâu chấn tiêu lần lượt là 8.1km và 10km.

Cũng theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, 11 trận động đất nêu trên đều có cấp độ rủi ro thiên tai ở mức 0. Hiện các trận động đất này đang được Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu tiếp tục theo dõi.

Kể từ năm 2021 đến nay, khu vực này thường xuyên xuất hiện động đất. Chiều 23/8/2022, khu vực này đã xảy ra trận động đất 4,7 độ richter, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.