18 tay đua tham gia Giải đua vô địch thế giới thuyền máy nhà nghề F1H2O World Championship 2024

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 28/3, tại TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) đã diễn ra buổi họp báo công bố Giải đua vô địch thế giới thuyền máy nhà nghề UIM F1H2O World Championship Grand Prix of Binh Dinh, diễn ra từ ngày 29 - 31/3 tại đầm Thị Nại (TP Quy Nhơn). Đây là chặng thứ 2 của giải đua trong tổng số 8 chặng được tổ chức trong năm 2024.
Chiếc thuyền máy số 1 của đội Bình Định - Việt Nam do Jonas Andersson điều khiển lướt trên mặt đầm Thị Nại.
Chiếc thuyền máy số 1 của đội Bình Định - Việt Nam do Jonas Andersson điều khiển lướt trên mặt đầm Thị Nại.

Giải đua vô địch thế giới thuyền máy nhà nghề UIM F1H2O World Championship là sự kiện thể thao quy mô lớn và được coi là một trong những giải đua vô địch thuyền máy nghề uy tín nhất trên thế giới, được tổ chức bởi Liên đoàn Đua thuyền máy quốc tế (UIM).

Với gần 40 năm hoạt động, 300 lần tổ chức giải đấu, đi qua hơn 30 quốc gia, UIM F1H2O World Championship có lịch sử lâu dài và uy tín trong giới thể thao nước, thu hút sự quan tâm và tham gia của các đội đua hàng đầu từ nhiều nơi trên thế giới.

Quy mô của giải đua này không chỉ bao gồm sự cạnh tranh giữa các tay đua xuất sắc, mà còn là một sự kiện thể thao mang tính giải trí đầy màu sắc và hấp dẫn. Với thể thức thi đấu cao nhất của thuyền máy là F1 nên cấp độ cạnh tranh cao, tổ chức chuyên nghiệp và an toàn. Giải đua tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của UIM về an toàn và quy định vận hành, đảm bảo mỗi sự kiện diễn ra một cách suôn sẻ, an toàn nhất.

Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Giải đua vô địch thế giới thuyền máy nhà nghề UIM F1H2O World Championship Grand Prix of Binh Dinh sẽ diễn ra tại “đấu trường xanh” đầm Thị Nại, là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Bình Định. Có 9 đội với 18 tay đua tham gia giải đua này, gồm: Bình Định - Việt Nam (Việt Nam), CTIC China Team (Trung Quốc), Stromoy Racing (Na-Uy), F1 Atlantic Team (Bồ Đào Nha), Maverick Racing (Pháp), Team Abu Dhabi (U.A.E), Sharjah Team (U.A.E), Victory Team (U.A.E), The Red Devil-SMC F1 Team (Phần Lan). Trong đó, đội chủ nhà gồm 2 tay đua Jonas Andersson (Thuỵ Điển, 49 tuổi) và Stefan Arand (Estonia, 21 tuổi).

Tại buổi họp báo, ông Raimondo di San German - CEO của H2O Racing, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng và tự hào khi chứng kiến sự kiện lớn này diễn ra tại Việt Nam, một điểm đến mới trong lịch sử của UIM F1H2O World Championship. Việc tổ chức giải đua tại đầm Thị Nại là một bước đi quan trọng, chứng tỏ sự cam kết của chúng tôi trong việc mở rộng phạm vi của thể thao nước và mang lại những trải nghiệm mới cho cả tay đua lẫn khán giả. Chúng tôi tin rằng sự kiện này sẽ là một thành công lớn và sẽ góp phần vào sự phát triển bền vững của môn thể thao này trên toàn thế giới”.

Chiếc thuyền máy số 2 của đội Bình Định - Việt Nam do Stefan Arand điều khiển lướt trên mặt đầm Thị Nại.
Chiếc thuyền máy số 2 của đội Bình Định - Việt Nam do Stefan Arand điều khiển lướt trên mặt đầm Thị Nại.

“Sự kiện này không chỉ là cơ hội để quảng bá hình ảnh đẹp của Bình Định mà còn là dịp để chúng ta cùng nhau hòa mình vào không khí sôi động của môn thể thao nước này. Chúng tôi hy vọng rằng sự kiện này sẽ tiếp tục phát triển và góp phần vào sự phát triển bền vững của Bình Định cũng như của thể thao Việt Nam”, ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định chia sẻ.

Sau buổi họp báo, đội Bình Định - Việt Nam đã làm lễ hạ thủy 2 con thuyền máy công thức 1 của 2 vận động viên Jonas Andersson và Stefan Arand. Buổi lễ có sự tham dự của ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định và ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định và đơn vị tổ chức chụp ảnh cùng 2 thành viên đội Bình Định - Việt Nam tại lễ hạ thủy.
Lãnh đạo tỉnh Bình Định và đơn vị tổ chức chụp ảnh cùng 2 thành viên đội Bình Định - Việt Nam tại lễ hạ thủy.

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh Bình Định, đơn vị tổ chức, các phóng viên, nhà báo trong và ngoài nước, 2 tay đua đội Bình Định - Việt Nam đã điều khiển con thuyền lướt trên mặt đầm Thị Nại. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một đại diện thi đấu bộ môn thể thao đua thuyền máy công thức 1 ở tầm cỡ quốc tế, vì vậy toàn đội đón nhận sự quan tâm, ủng hộ của khán giả nước nhà.

Đọc thêm