2 bệnh nhân nguy kịch vì ngộ độc thuốc diệt cỏ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La gần đây liên tiếp tiếp nhận, điều trị cho 2 bệnh nhân bị ngộ độc do uống nhầm thuốc diệt cỏ cháy nhanh. Cả 2 trường hợp đều nhập viện trong tình trạng đau rát miệng, họng, đau bụng, nôn nhiều và thở nhanh...
Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân bị ngộ độc cỏ cháy. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân bị ngộ độc cỏ cháy. Ảnh: BVCC

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nam (23 tuổi, ở xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn) nhập viện sau khi được xử trí rửa dạ dày tại Bệnh viện đa khoa huyện, bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt cỏ cháy nhanh Diquat giờ thứ 5. Các bác sĩ tiến hành truyền dịch thải độc cho bệnh nhân trước khi chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục điều trị theo nguyện vọng của gia đình.

Trường hợp thứ 2 cũng là bệnh nhân nam (16 tuổi, ở xã Phiêng Côn, huyện Bắc Yên) được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt cỏ thành phần Diquat giờ thứ 7. Gia đình đã đưa bệnh nhân đến bệnh viện huyện xử trí rửa dạ dày cấp cứu trước khi chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La.

Tại đây, bệnh nhân được truyền dịch lợi tiểu, thải độc, sử dụng corticoid chống xơ phổi, dùng esomeprazole chống loét niêm mạc dạ dày. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh nhưng mệt mỏi, đau rát miệng họng, tiếp tục được theo dõi và điều trị thải độc tại bệnh viện.

Diquat là thuốc diệt cỏ cực độc, khi vào cơ thể sẽ gây tổn thương nặng nề các cơ quan nội tạng quan trọng như thận, gan, phổi… Nghiêm trọng nhất là tổn thương phổi dẫn tới suy hô hấp và xơ phổi.

"Ngộ độc thuốc diệt cỏ cháy nhanh dẫn đến tử vong rất nhanh, nguy cơ tử vong rất cao từ 70 - 90%. Phương pháp điều trị chung, hiệu quả nhất hiện nay là cấp cứu ngay trong 6 giờ đầu sau khi bị ngộ độc đồng thời thực hiện các biện pháp giải độc, lọc máu, truyền dịch, lợi tiểu tích cực và điều trị triệu chứng. Do vậy, đối với các ca ngộ độc cần đưa ngay đến sở y tế gần nhất bởi nếu qua thời gian vàng điều trị thì khả năng cứu sống sẽ thấp hơn", bác sĩ khuyến cáo.

Đọc thêm