2 đối tượng nghiện ma tuý gây nhiều vụ cướp xe máy ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi sử dụng ma, Hưng và Tuấn Anh chở nhau bằng xe máy không đeo biển kiểm soát, lang thang nhiều tuyến phố trên địa bàn quận Thanh Xuân với mục đích trộm cắp tài sản.
2 đối tượng gây án. Ảnh: CACC
2 đối tượng gây án. Ảnh: CACC

Ngày 21/11, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Hưng (sinh năm 1988 ở khu tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản) và Vũ Tuấn Anh (sinh năm 1985 ở phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội có 5 tiền án về các tội đánh bạc, tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản) để làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”; “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, ngày 3/11, Công an phường Khương Mai, quận Thanh Xuân nhận được đơn trình báo của chị D và chị H, cùng trú tại phố Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, về việc bị mất trộm tài sản là 2 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 2 đối tượng gây án là Nguyễn Quốc Hưng và Vũ Tuấn Anh.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, ngày 3/11, sau khi sử dụng ma túy tại phòng trọ, Hưng và Tuấn Anh chở nhau bằng xe máy không đeo biển kiểm soát, lang thang nhiều tuyến phố trên địa bàn quận Thanh Xuân với mục đích trộm cắp tài sản. Tại ngách số 4 ngõ 128 Hoàng Văn Thái, Tuấn Anh đứng ngoài ngõ, Hưng trực tiếp vào nhà dân, dùng kìm thủy lực phá khóa cửa 2 hộ gia đình, dắt trộm 2 chiếc xe máy Honda Vision của chị D và chị H.

Ngoài vụ trộm 2 chiếc xe máy trên, các đối tượng khai nhận còn gây ra nhiều vụ trộm xe khác với thủ đoạn tương tự. Khám xét khẩn cấp nhà trọ của Hưng tại đường Láng, lực lượng chức năng thu giữ 5 chiếc xe máy, trong đó, 3 chiếc xe máy Honda Vision là tang vật của các vụ trộm cắp do Hưng và Tuấn Anh gây ra; 2 chiếc xe là phương tiện đi gây án.

Ma túy tổng hợp cùng 1 khẩu súng tự chế, đạn... thu giữ của các đối tượng. Ảnh: CACC
Ma túy tổng hợp cùng 1 khẩu súng tự chế, đạn... thu giữ của các đối tượng. Ảnh: CACC

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra còn phát hiện Hưng cất giấu 200 viên ma túy tổng hợp; 1 khẩu súng tự chế, 8 viên đạn và rất nhiều dụng cụ các đối tượng dùng làm phương tiện đi trộm cắp xe máy như: kìm thủy lực, tua vít, cờ lê, đầu van phá khóa...

Cơ quan điều tra nhận định, Hưng thường xuyên tổ chức sử dụng ma tuý tại phòng trọ cùng bạn bè, do đó, bên ngoài phòng trọ được Hưng trang bị camera giám sát cẩn thận nhằm đề phòng lực lượng Công an theo dõi.

Hiện vụ án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Đọc thêm