2 nghi phạm tử vong tại trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Lào Cai

(PLVN) - Hai bị can đang bị điều tra hành vi 'mua bán trái phép chất ma túy' và 'tàng trữ trái phép chất ma túy' được phát hiện đã chết tại trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Lào Cai.
Các nghi phạm Nguyễn Trọng Hà (trái) và Đoàn Quang Dũng thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: báo Tiền Phong).
Các nghi phạm Nguyễn Trọng Hà (trái) và Đoàn Quang Dũng thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: báo Tiền Phong).

Ngày 9/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai vừa xảy ra 2 trường hợp nghi phạm tử vong.

Cụ thể, khoảng 6h30 sáng 27/8, cán bộ trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Đoàn Quang Dũng (58 tuổi, trú thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) đã tử vong tại phòng giam. Nguyên nhân tử vong sau đó được xác định do xuất huyết dạ dày. Dũng đang bị tạm giam về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy,

Đến khoảng 2h50 ngày 29/8, các cán bộ trại tạm giam tiếp tục phát hiện Nguyễn Trọng Hà (66 tuổi, trú thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) treo cổ tự tử tại buồng giam số 2 - T5, trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai. Hà là đối tượng bị tạm giam về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 20/8, lực lượng chức năng phát hiện nghi phạm Đoàn Quang Dũng và Châu Sơn Hà (43 tuổi, trú TX.Sa Pa, Lào Cai) điều khiển xe máy, vận chuyển gói bánh heroin. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận sáng 20/8 đã mang 5,2 triệu đồng đến huyện Bát Xát (Lào Cai) mua heroin. Trong lúc vận chuyển qua xã Đền Thàng (huyện Bát Xát) thì bị bắt giữ.

Còn Nguyễn Trọng Hà bị lực lượng chức năng bắt quả tang đang mua bán trái phép 5 bánh heroin (tổng trọng lượng 1,71 kg) vào tối 18/3, tại địa bàn xã Đồng Tuyển (TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Hiện tại 02 vụ việc trên đã được cơ quan Công an tỉnh Lào Cai gửi báo cáo về Bộ Công An.

Đọc thêm