2 người chết, 4 người mất tích và hàng chục căn nhà hư hỏng do mưa, lũ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, bão số 1 và mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại cho các tỉnh, thành phố.
Hoa màu của người dân ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam ngập trong nước lũ. Ảnh: Anh Huy
Hoa màu của người dân ở huyện Đại Lộc, Quảng Nam ngập trong nước lũ. Ảnh: Anh Huy

Cụ thể, theo báo cáo của các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, tính đến 6h ngày 14/6, bão số 1 và mưa lũ đã làm 2 người chết tại Quảng Trị. Nạn nhân là ông H.V.K (sinh năm 1954, trú tại thôn Dương Văn Lộc, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong) bị điện giật trong lúc chống bão, em H.N.T.P (sinh năm 2018, trú tại thôn Thượng Nguyên, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng) bị đuối nước. Có 4 người mất tích do lũ cuốn trôi tại Quảng Bình, gồm 2 phụ nữ đi soi ếch và 2 vợ chồng đi đánh cá; 1 người bị thương tại Quảng Trị.

Có 5 nhà bị sập đổ (Quảng Nam); 38 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Hà Tĩnh 27, Quảng Trị 1, Huế 9, Quảng Nam 1); 4.074 nhà bị ngập (Quảng Trị 3.269 nhà, Đà Nẵng 80 nhà, Quảng Nam 725 nhà). Nước đang rút, diện tích ngập đang giảm; trong đó, 80 nhà ở Đà Nẵng, 725 nhà ở Quảng Nam đã hết ngập.

Mưa bão số 1 đã làm chìm, hư hỏng 8 tàu (Quảng Bình: 2 tàu hoạt động trên biển, 1 tàu neo đậu tại bến; Đà Nẵng: 5 tàu neo đậu tại bến).

Có 90.511ha lúa, hoa màu bị ngập (Hà Tĩnh 630ha, Quảng Bình 21.254ha, Quảng Trị 24.908ha, Huế 25.247ha, Quảng Nam 16.741ha, Đà Nẵng 1.731ha). Đến sáng 14/6, các tỉnh, thành phố Quảng Nam, Đà Nẵng đã hết ngập, các khu vực khác nước đang rút, mức ngập đã giảm; 2.380ha nuôi thủy sản bị thiệt hại do ngập, cuốn trôi (Quảng Bình 1.553ha, Quảng Trị 745ha, Đà Nẵng 33ha, Quảng Nam 49ha).

Tại Quảng Bình có 34 vị trí đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt (Quốc lộ 9B, 15, 12A; đường tỉnh 564, 565D, 562, 558B, 559B và tuyến đường giao thông nông thôn); 14 điểm bị sạt lở đất đá (Quốc lộ 9E, 12A, 9B, 9C; đường tỉnh 561, 558C, 562). Đến 7h ngày 14/6, các điểm ngập lụt cơ bản nước đã rút, giao thông đi lại bình thường; hiện còn 2 điểm ngập lụt (Ngầm tràn Cà Roòng nối bản Cà Roòng 2 đi bản Cà Roòng còn ngập khoảng gần 1m; Nước tại ngầm cây Sung (Km 17 Tỉnh lộ 562) rút chậm, chưa đi lại được).

Tại Quảng Trị, ngập một số vị trí tại các tuyến đường Quốc lộ 15D, 49C, 1, 9; đường tỉnh 571, 576C, 578b, 582, 584, 586, 587, 588a và một số tuyến đường giao thông nông thôn. Hiện các tuyến QL.15D, QL.9, ĐT.571, ĐT.576C, ĐT.578b, ĐT.584, ĐT.586, ĐT.587 và các tuyến đường đô thị nước đã rút, giao thông trở lại bình thường; các tuyến QL.49C còn ngập một số đoạn gây ách tắc giao thông, ĐT.588a đoạn Cầu tràn Ba Lòng - Km11+240, còn ngập 50cm.

Tại Huế ngập một số vị trí tại các tuyến đường tỉnh 4, 4B, 5, 6, 10, 12D, 12B, 15B, 17B, 19, 25B, 49B và đường giao thông nông thôn tại huyện Phong Điền, Quảng Điền; Sạt lở mái taluy đường 14C, đường La Sơn - Túy Loan, huyện Phú Lộc và QL49 (km 67+200), đường Hồ Chí Minh (km350+185), huyện A Lưới. Các vị trí sạt lở đã được khắc phục, giao thông thông suốt.

Tại Đà Nẵng, 38 vị trí trên các tuyến đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng nhỏ, giao thông đã thông suốt.

10h ngày 14/6, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 210km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/h), giật cấp 13; di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia dự báo, đến 10h ngày 15/6, bão số 1 di chuyển theo hướng Đông Bắc, với tốc độ 15-20km/h và suy yếu dần. Lúc này, vị trí tâm bão ở trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đến 22h ngày 15/6 bão số 1 di chuyển theo hướng Đông Bắc, với tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp. Lúc này, vị trí áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất dưới cấp 6.

Do tác động của bão số 1, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6-7, phía Đông mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động dữ dội.

Phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng trưa ngày 14/6 có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Đọc thêm