2 vận động viên Paralympic Afghanistan sẽ không xuất hiện trước truyền thông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) cho biết tinh thần và sức khỏe của hai vận động viên Afghanistan mới đến là ưu tiên hàng đầu và hai người này sẽ không nói chuyện với truyền thông trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội Paralympic Tokyo 2020.

Zakai Khudadadi và Hossain Rasouli đến Tokyo vào hôm qua, 28/8, để tranh tài tại Paralympic 2020 sau khi Khudadadi thực hiện một video kêu gọi giúp đỡ để rời khỏi Kabul sau khi Taliban lên nắm quyền từ ngày 15/8.

Trong một cuộc họp báo, Giám đốc truyền thông của IPC, Craig Spence thông tin, hai vận động viên đã gặp Chủ tịch IPC Andrew Parsons và các quan chức khác khi đến làng thể thao.

Spence chia sẻ: “Buổi gặp mặt diễn ra vô cùng xúc động, tất cả mọi người trong khán phòng đã bật khóc. Đó thực sự là một buổi gặp mặt đáng nhớ”.

Khudadadi và Rasouli bày tỏ mong muốn không xuất hiện trước truyền thông và điều này sẽ được tôn trọng.

Paralympic 2020 đang diễn ra tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Paralympic 2020 đang diễn ra tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Spence nói: Đây là thời điểm mà những vận động viên này hoàn thành ước mơ được tham dự Thế vận hội Paralympic. Và bởi vì mạng sống của con người là điều quan trọng nhất, sức khỏe tinh thần và sức khỏe của các vận động viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, các vận động viên sẽ không xuất hiện trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong những kỳ Thế vận hội Paralympic”.

Vận động viên Taekwondo Khudadadi và vận động viên điền kinh Rasouli đã được sơ tán khỏi thủ đô của Afghanistan một tuần trước và hạ cánh xuống Tokyo ngày 28/8 trên một chuyến bay từ Paris.

Hai vận động viên dự kiến ​​đến Tokyo vào ngày 17/8, nhưng không thể rời Afghanistan sau khi hàng nghìn người đổ xô đến sân bay của thủ đô Kabul để rời khỏi đất nước này.

Các quan chức Paralympic ban đầu cho biết các vận động viên Afghanistan sẽ không thể tham dự Thế vận hội năm nay và hứa sẽ giúp họ tham gia Thế vận hội tiếp theo vào năm 2024 tại Paris.

Bình luận về vụ việc, Hiệp hội Taekwondo Thế giới ca ngợi nỗ lực của IPC và các bên liên quan để đảm bảo hai vận động viên Afghanistan có thể tham gia Thế vận hội năm nay.

“Quyết tâm vượt qua nghịch cảnh của Zakia và Hossain là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng tôi”, Chủ tịch Hiệp hội Taekwondo Thế giới Chungwon Choue tuyên bố.

Đọc thêm