Ngoại trừ Thép Xanh Nam Định đã bảo vệ thành công ngôi vô địch sớm, CLB Hà Nội giành Á quân, các cuộc đua tới vị trí trong tốp 3 (giữa Công an Hà Nội và Thể Công) cũng như cuộc đua giành suất trụ hạng vẫn vô cùng gay cấn và nóng bỏng cho tới vòng đấu cuối cùng. Toàn bộ 7 trận đấu đều được tiến hành cùng lúc 17h hôm nay, 22/6.
Ở nhóm đầu bảng, 2 trận đấu ở sân Hàng Đẫy giữa Công an Hà Nội gặp Hải Phòng và sân Lạch Tray – nơi Thể Công “mượn” làm sân nhà trong cuộc đối đầu với CLB TP HCM thu hút sự chú ý của giới mộ điệu.
Cao hơn 1 điểm, rõ ràng Công an Hà Nội đang nắm quyền tự quyết khi mọi kết quả tương tự ở 2 sân (cùng thắng, cùng hoà hoặc cùng thua) đều giúp họ bảo toàn vị trí trong tốp 3. Nhưng có thể thấy chỉ có thắng, Công an Hà Nội mới đương nhiên đoạt HCĐ bất kể kết quả tại sân Lạch Tray.
![]() |
Trường hợp Công an Hà Nội hoà mà Thể Công thắng thì chính Thể Công mới là đội lọt vào tốp 3 chung cuộc. Trường hợp Công an Hà Nội thua và Thể Công thắng thì 2 bên sẽ bằng điểm, bằng luôn chỉ số đối đầu (cùng thắng 2-1 khi được đá tại sân nhà), khi ấy các chỉ số phụ tiếp theo sẽ được tính đến và Công an Hà Nội cũng chiếm ưu thế (hiệu số bàn thắng/bại hiện là 20 so với 12).
![]() |
Hải Phòng từng thủ hoà 1-1 trong trận lượt đi, thời điểm phong độ của đội bóng đất Cảng chưa tốt như hiện tại. Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Chu Đình Nghiêm cũng thắng 3 trong 4 trận gần nhất, trong đó thắng Bình Dương 4-2 ở vòng 25. Công an Hà Nội cũng đang có phong độ rất cao khi thắng cả 3 trận gần đây cũng với tỷ số đậm.
Nếu đội Hải Phòng “quyết đá” thì đây sẽ là trận đấu không dễ dàng cho thầy trò HLV Polking. Trong khi ấy, Thể Công không có được phong độ ổn định như thế. Nhưng chiến thắng 2-1 trước Hà Nội FC trong trận “derby Thủ đô” tuần trước hết sức kịp thời, tạo sự hưng phấn và tự tin cho toàn đội để hướng tới chiến thắng khi gặp TP HCM (lượt đi cũng hoà 0-0). Thực lực của cả 2 đội đều được đánh giá cao hơn các đối thủ của họ nhưng điều gì cũng có thể xảy ra nếu đội Hải Phòng và TP HCM cùng thể hiện nỗ lực trong vòng đấu cuối.
Ở cuối bảng, sự chú ý sẽ đặt vào nhóm 3 đội cuối bảng là Quảng Nam , SHB Đà Nẵng và Quy Nhơn Bình Định. Trên lý thuyết, đương nhiên Quảng Nam được đánh giá cao nhất với lợi thế điểm số. Đội bóng của HLV Văn Sỹ Sơn đã chắc chắn không rớt hạng trực tiếp (hơn đội cuối bảng Bình Định 4 điểm), chỉ còn so kè chỉ số phụ với đội “hàng xóm” Đà Nẵng (trường hợp 2 đội bằng điểm).
Như vậy, nếu Quảng Nam thua khi làm khách tại sân Pleiku (gặp Hoàng Anh Gia Lai) mà Đà Nẵng thắng Sông Lam Nghệ An– đội đã sớm giành quyền trụ hạng – thì vị trí đá play-off sẽ thuộc về Quảng Nam vì kém hơn chỉ số đối đầu (mỗi đội thắng 1 trận, nhưng Đà Nẵng hơn nhờ số bàn thắng sân đối phương trong 2 trận đối đầu).
Thiệt thòi nhất chính là Quy Nhơn Bình Định, không chỉ về điểm số mà cả về chỉ số đối đầu với Đà Nẵng (ngay cả khi Đà Nẵng thua mà Bình Định hoà Hà Nội FC thì 2 đội sẽ bằng điểm, nhưng Đà Nẵng sẽ đá play-off trụ hạng còn Bình Định rớt hạng vì thua chỉ số đối đầu). Quá hồi hộp và khó lường!
![]() |
Trong 2 trận còn lại, nhà vô địch Nam Định sẽ cố gắng giành 3 điểm (hay tối thiểu cũng là 1 điểm) trước Hà Tĩnh để làm vui lòng người hâm mộ tại sân Thiên Trường. Trong khi ấy, Becamex Bình Dương sẽ chỉ có thể thắng Thanh Hoá mới có thể chiếm lĩnh vị trí tốp 7 (thuộc nửa trên của BXH) của chính đối thủ. Phong độ cả hai cùng bất ổn trong thời gian qua, nên đặt lên bàn cân thì Bình Dương có chút lợi thế nhờ được thi đấu tại sân nhà và từng thắng trong trận lượt đi ngay tại sân Thanh Hoá.
Hai trận đấu có ý nghĩa quyết định đến cuộc đua trụ hạng ở vòng 26 sẽ do các trọng tài FIFA đến từ Malaysia điều hành. Cụ thể, trọng tài Razlan Joffri Bin Ali (sinh năm 1985) sẽ bắt chính trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An trên sân Tam Kỳ. Trong khi đó, trọng tài Muhammad Izzul Fikri Kamaruzaman (sinh năm 1995) sẽ điều hành trận đấu giữa Quy Nhơn Bình Định và Hà Nội FC.