20 máy bay Boeing 787 Dreamliner gia nhập hãng bay ANA Nhật Bản

(PLVN) - Tập đoàn hàng không 5 sao của Nhật Bản ANA sẽ bổ sung thêm 20 máy bay Boeing 787 Dreamliners, nâng tổng số lượng đặt hàng lên 100 chiếc khi hoàn tất đơn hàng.
ANA là khách hàng đầu tiên đặt mua máy bay 787 Dreamliner với đơn hàng đầu tiên vào năm 2004.
ANA là khách hàng đầu tiên đặt mua máy bay 787 Dreamliner với đơn hàng đầu tiên vào năm 2004.

Tập đoàn hàng không Nhật Bản ANA Holdings Inc. vừa quyết định tăng cường thêm 20 máy bay 787 Dreamliners cho hãng. Thỏa thuận này với Boeing bao gồm 11 máy bay 787-10, 1 máy bay 787-9 và 5 máy bay 787-9 tùy chọn đặt hàng sau với giá trị hơn 5 tỷ USD theo giá niêm yết. Hãng cũng có kế hoạch mua 3 chiếc 787-9 mới từ Tập đoàn Atlantis Aviation.

Khi các thỏa thuận được thông qua, đây sẽ là lần thứ sáu ANA có đơn hàng đặt mua loại máy bay Dreamliner có hiệu suất vượt trội và mang đến sự thoải mái cho hành khách, đồng thời nâng tổng số máy bay 787 hãng đặt mua lên hơn 100 chiếc.

Với đơn hàng này, đội bay đẳng cấp thế giới của ANA sẽ có thêm 11 máy bay 787-10 Dreamliner lớn nhất và tiết kiệm nhiên liệu nhất. Với loạt công nghệ mới và thiết kế đột phá, máy bay 787-10 đã tạo ra một chuẩn mực mới về tiết kiệm nhiên liệu và kinh tế vận hành kể từ khi được đưa vào phục vụ năm 2018. Loại máy bay này giúp các hãng hàng không tiết kiệm 25% nhiên liệu tính trên mỗi ghế ngồi so với các máy bay cũ hơn.

Hãng ANA xem máy bay 787-10 là sự thay thế hoàn hảo cho các mẫu máy bay 777 đang khai thác nội địa chuẩn bị nghỉ bay.

ANA là khách hàng đầu tiên đặt mua máy bay 787 Dreamliner với đơn hàng đầu tiên vào năm 2004. ANA cũng là nhà khai thác máy bay 787 lớn nhất thế giới với 71 chiếc trong đội bay và 12 chiếc nữa sẽ được bàn giao theo thỏa thuận mới nhất. 

Trước đó, ANA cũng nằm trong nhóm khách hàng đầu tiên đặt mua máy bay 777X mới của Boeing.

Đọc thêm