20 năm tù cho nhân viên nhà nghỉ hiếp dâm bé gái

(PLO) - Ngày 24/1/2014, TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử đối với bị cáo Đặng Ngọc Độ (SN 1958, trú tại đường 2, phố 3, Văn Giang, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) về tội “Hiếp dâm trẻ em” theo Điều 112, Bộ luật Hình sự.
20 năm tù cho nhân viên nhà nghỉ hiếp dâm bé gái
Theo hồ sơ vụ án, ngày 07/03/2013 Đặng Ngọc Độ lên Hà Nội xin vào Nhà nghỉ Hà Thành (tổ 6 Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội) làm nhân viên. Trong thời gian ngắn làm việc Độ để ý cháu Trần Ngọc D. (SN 1998) nhà ở bên cạnh bị thiểu năng về trí tuệ. Hàng ngày cháu vẫn hay ra đứng chơi ở trước cửa nhà nghỉ nên Độ đã nảy sinh ý định quan hệ với cháu.
Khoảng 16h ngày 12/3/2013, khi nhìn thấy cháu D, Độ nổi dục vọng đã dụ dỗ cháu vào nhà, cháu D đồng ý đi theo lên phòng 108. Vừa bước vào phòng, Độ hiện nguyên hình là “tên yêu râu xanh” đã ôm, hôn “sờ soạng” mặc cho cháu chống cự. Để thực hiện bằng được, Độ cởi hết quần áo và đè cháu xuống giường để giở trò thú tính, được một lúc thì cháu D vùng chạy ra khỏi phòng.
Ngày hôm sau, cũng vào khoảng thời gian trên, cháu D đang chơi ở cửa nhà, Độ lại “lừa” rủ cháu lên phòng cho xem hoa và khống chế để quan hệ bằng được. Sau khi về nhà, gia đình cháu D phát hiện thấy cháu có biểu hiện khác thường nên đã gặng hỏi, cháu D đã kể lại toàn bộ sự việc. Gia đình đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của “tên yêu râu xanh” đến cơ quan công an.
Tại phiên tòa, bị cáo Đặng Ngọc Độ đã cúi đầu khai nhận lại toàn bộ hành vi phạm tội. Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, cần phải áp dụng hình phạt thật nghiêm khắc mới đủ sức giáo dục răn đe và phòng ngừa chung, sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt “tên yêu râu xanh” 20 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Đọc thêm