21 người thiệt mạng trong cuộc đua marathon ở Cam Túc, Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơn mưa đá và nhiều cơn gió mạnh ập đến khu vực diễn ra cuộc đua ở vùng núi cao khiến 21 trên tổng số 172 vận động viên tham gia thiệt mạng.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích do thời tiết thay đổi bất ngờ trong cuộc chạy marathon ở Trung Quốc, ngày 22/5/2021.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích do thời tiết thay đổi bất ngờ trong cuộc chạy marathon ở Trung Quốc, ngày 22/5/2021.

Trưa 23/5, nhà chức trách Trung Quốc xác nhận số người thiệt mạng do thời tiết thay đổi bất ngờ trong cuộc chạy marathon vượt núi xuyên quốc gia cự ly 100km ở tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc là 21 người.

Theo The Guardian, hơn 700 nhân viên cứu hộ đã được triển khai để tìm kiếm 5 vận động viên mất tích. 8 người bị thương nhẹ đã được điều trị tại bệnh viện và đang trong tình hình sức khỏe ổn định.

Theo cơ quan cứu hộ, vào khoảng 2 giờ chiều ngày 22/5 (giờ địa phương), mưa đá và và gió lớn ập đến khu vực của chặng đua có độ cao từ 20 đến 31 km. 

Phát biểu tại cuộc họp báo sáng cùng ngày, Thị trưởng thành phố Bạch Ngân, Zhang Xuchen cho biết chính quyền thành phố đã thành lập một nhóm đặc biệt để tiến hành điều tra sâu hơn vụ việc.

Theo ban tổ chức, tổng cộng có 172 người tham gia cuộc chạy marathon này.