22 người thiệt mạng do núi lửa phun trào ở Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi quá trình tìm kiếm các nạn nhân tiếp tục vào ngày 5/12, lực lượng cứu hộ đã tìm thêm 9 thi thể người leo núi, nâng tổng số người tử vong do núi lửa phun trào trên đảo Sumatra lên 22.
Núi lửa Marapi phun trào hôm 3/12. Ảnh: Reuters.
Núi lửa Marapi phun trào hôm 3/12. Ảnh: Reuters.

Sau khi công tác tìm kiếm cứu nạn bị tạm hoãn do các nguy cơ về an toàn đối với lực lượng cứu hộ, việc tìm kiếm những người bị mất tích do núi lửa Marapi phun trào đã được tiếp tục trong ngày 5/12.

Trước đó, hôm 3/12, lực lượng cứu hộ phát hiện 13 thi thể nhà leo núi thiệt mạng khi núi lửa Merapi ở đảo Sumatra, Indonesia phun trào.

Như vậy, đến nay có 22 người đã thiệt mạng do núi lửa Merapi.

Tổng cộng có 75 người tham gia các chuyến leo núi từ ngày 2/12. Hiện, phần lớn trong số họ đã được sơ tán và những người bị bỏng đã được chuyển đến bệnh viện để điều trị.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người leo núi. Ảnh: Reuters.

Lực lượng cứu hộ sơ tán người leo núi. Ảnh: Reuters.

Ông Ahmad Basuki, một quan chức khác của cơ quan núi lửa Indonesia giải thích, các vụ phun trào của núi lửa Merapi trong thập kỷ qua diễn ra với chu kỳ không đồng đều, khiến việc phân tích trở nên khó khăn.

Ông cho biết: “Chúng tôi không thể ghi lại bất kỳ hoạt động địa chấn nào trong khi núi lửa không thể hiện dấu hiệu rõ ràng liệu nó có sắp phun trào hay không. Tính chất của ngọn núi lửa này rất nguy hiểm”.

Núi lửa Marapi có ngọn nằm ở độ cao 2.891m so với mực nước biển, bắt đầu phun trào những đợt tro xám và trắng cao hơn 3km vào ngày 3/12.