24 máy bay 'kẻ săn mồi' F-22 Mỹ trình diễn màn 'voi đi bộ' hoành tráng

(PLVN) - Một phi đội máy bay của không quân Mỹ vừa có màn biểu diễn bài tập được gọi là “voi đi bộ”, thể hiện khả năng không chiến và đáp trả của họ.
Hình ảnh từ clip.
Hình ảnh từ clip.

Theo tờ Military, màn biểu diễn trên của phi đội máy bay Mỹ diễn ra trong khuôn khổ một hoạt động diễn tập thường xuyên tại căn cứ Elmendorf - Richardson ở bang Alaska.

Trong đó, 24 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor đã thực hiện một cuộc cất cánh chung. 

Tham gia diễn tập còn có một máy bay C-17 vận tải quân sự chiến lược Globemaster III và một máy bay trinh sát phát hiện tầm xa E-3 Sentry. 

Các máy bay chiến đấu cất cánh lần lượt với cách nhau chỉ vài giây. Đoạn video ghi lại cảnh này đã được công bố trên YouTube.

 “Voi đi bộ” là thuật ngữ để chỉ bài tập được thực hiện để tăng cường kiểm soát máy bay trong việc bố trí đội hình chặt chẽ, cần thiết cho các nhiệm vụ chiến đấu thực sự. 

Theo giới chức Mỹ, cuộc diễn tập theo kế hoạch sẽ kéo dài 2 tuần, cho phép các phi đội thể hiện năng lực triển khai và phô diễn năng lực chiến đấu áp đảo trên không.