27 người thiệt mạng trong bão Thần Sấm

(PLO) - Ngày 22/7, Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt Trung ương cho biết, có 27 người bị chết trong trận bão Thần Sấm vừa qua, có nhiều ngôi nhà và tuyến đường bị sạt lở.
27 người thiệt mạng trong bão Thần Sấm

Theo thống kê từ văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống bão lụt Trung ương cho biết, trong trận bão Thần Sấm vừa qua có 24 người chết, trong đó tỉnh Hà Giang có 7 người, Lai Châu 6 người, Sơn La 3 người, Điện Biên 1 người, Lạng Sơn 5 người, Cao Bằng 1 người, Bắc Kạn 1 người. Số người chết vì sét đánh là 3 người đều ở Lào Cai. Có 2 người bị thương ở Bắc Kạn và Hà Giang. 

Trong ngày 21/7 đã xuất hiện sạt lở đất lớn tại bản Bỉa, bản Cướn xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Một vết nứt lớn đã xuất hiện ở quả đồi hình thành cung trượt kéo dài từ bản Cướn đến hết bản Bủn. Sụt lún vùi lấp toàn bộ 4 nhà dân và nguy cơ sạt trượt cả 2 bản, 62 hộ phải tổ chức di chuyển khẩn cấp. Đến sáng 22/7 số nhà bị tốc mái lên đến 491 nhà. 

Cụ thể: Cao Bằng: 37; Bắc Cạn: 2; Bắc Giang: 8; Quảng Ninh: 319; Hà Giang: 125. Nhà bị sập, đổ, hư hại là 757 nhà ( trong đó, Lạng Sơn: 200; Lai Châu: 15; Cao Bằng: 1; Bắc Cạn: 47; Sơn La: 5; Quảng Ninh: 08; Tuyên Quang: 29; Hà Giang: 173; Yên Bái: 43; Điện Biên: 236). Bên cạnh đó có 5.992 nhà bi ngập, Lạng Sơn chiếm nhiều nhất với  5.800 nhà. 

Diện tích lúa bị úng, ngập, đổ tại các tỉnh là 3.975ha, hoa màu bị ngập, đổ là 239ha Về giao thông khối lượng đất, đá sạt lở là 291.886 m3. Lạng Sơn tuyến đường lên Mẫu Sơn còn tắc, các tuyến còn lại đã thông xe. Lai Châu quốc lộ 12, 129 bị sạt lở, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Đọc thêm