Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng lãnh đạo các bộ, ngành và chính quyền địa phương tham dự.
![]() |
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng lãnh đạo các bộ, ngành và chính quyền địa phương tham dự |
Dự án có Tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng (khoảng 4 tỷ USD), trên tổng diện tích khoảng 425 ha. Dự án có công suất thiết kế 9,5 triệu tấn thép/năm, dự kiến ra sản phẩm đầu tiên vào tháng 6/2028 và hoàn thành toàn bộ tổ hợp vào tháng 6/2030. Đóng góp khoảng 20.000 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho hơn 21.000 lao động, trong đó khoảng 16.000 lao động trực tiếp, chủ yếu là lao động kỹ thuật, và khoảng 2.000 lao động phổ thông gián tiếp từ phát triển mở rộng các ngành nghề dịch vụ phụ trợ tại địa phương.
Dự án sử dụng công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn G7 châu Âu, sử dụng điện, khí thiên nhiên và tiến tới sử dụng hydro xanh để hoàn nguyên thép, thay thế cho công nghệ luyện thép truyền thống bằng than cốc. Điều này nhằm giảm phát thải CO₂ và bảo vệ môi trường. Sản phẩm chủ yếu là thép chất lượng cao, đến nay trong nước chưa sản xuất được, như: thép kháng thời tiết phục vụ cho ngành cơ khí chế tạo, đóng tàu biển, sản xuất cột điện gió, thân vỏ ô tô, chế tạo vũ khí.
![]() |
Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự và phát biểu tại buổi lễ khởi công. |
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa chiến lược không chỉ với Nam Định mà còn với toàn vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Ông cũng đánh giá cao tinh thần quyết tâm, đoàn kết của lãnh đạo và người dân tỉnh Nam Định, cũng như nỗ lực chủ động từ doanh nghiệp, đặc biệt là Tập đoàn Xuân Thiện. Đồng thời, ông yêu cầu các cấp chính quyền tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án triển khai hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự, tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường và ổn định đời sống người dân trong khu vực dự án.
Dự án Thép Xanh Nam Định được kỳ vọng sẽ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển nhanh và bền vững của khu vực.