3 cảnh sát lĩnh án vì chiến dịch chống ma túy của Philippines

(PLO) - 3 cảnh sát của Philippines ngày 29/11 đã bị kết án nhiều năm tù giam vì tội sát hại một thiếu niên trong một chiến dịch truy quét ma túy.
Ba sĩ quan cảnh sát Philippines bị kết án vì sát hại thiếu niên 17 tuổi, từ trái qua: Arnel Oares, Jerwin Cruz, Jeremias Pereda. Ảnh: BBC/VnE
Ba sĩ quan cảnh sát Philippines bị kết án vì sát hại thiếu niên 17 tuổi, từ trái qua: Arnel Oares, Jerwin Cruz, Jeremias Pereda. Ảnh: BBC/VnE

Theo AFP, đây là những trường hợp cảnh sát đầu tiên bị buộc tội vì cuộc chiến chống ma túy do Tổng thống Rodrigo Duterte phát động. Trước đó, ông Duterte từng tuyên bố sẽ ân xá cho lực lượng hành pháp tham gia cuộc trấn áp này.

Trong vụ việc của 3 cảnh sát viên nói trên, những người này nói rằng một thiếu niên 17 tuổi tham gia vận chuyển ma túy đã bắn vào họ để chống đối việc bắt giữ. Tuy nhiên, những hình ảnh từ CCTV cho thấy 2 trong số những cảnh sát này đã kéo cậu bé không có vũ khí xuống đất trước khi bắn chết nạn nhân. Nhân chứng cũng khẳng định nạn nhân đã xin tha mạng trước khi chết. 

Người phát ngôn của ông Duterte đã lên tiếng hoan nghênh phán quyết, cho rằng đây là lời khẳng định Tổng thống phản đối những vụ việc cố ý giết người, cũng là bằng chứng cho thấy Philippines có hệ thống tư pháp mạnh mẽ. 

Đọc thêm