3 cựu cán bộ công an phường bị truy tố vì chiếm đoạt tiền của người sử dụng ma túy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 cựu cán bộ công an phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Các bị can bị truy tố gồm Chu Hải Nam (SN 1993, cựu Thượng úy), Trần Văn Công (SN 1989, cựu Đại úy) và Ngô Việt Đức (SN 1989, cựu Thượng úy).

Theo cáo buộc, khoảng 11h ngày 16/12/2024, Ngô Việt Đức, Trần Văn Công (cựu cán bộ công an, công tác tại Tổ Cảnh sát hình sự Công an phường Điện Biên) và một số cán bộ Công an phường Điện Biên cùng thực hiện việc tuần tra theo kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 trên địa bàn phường.

Khoảng 12h cùng ngày, Chu Hải Nam (cựu cán bộ công an, công tác tại Tổ Cảnh sát hình sự Công an phường Điện Biên) đi đến khu vực vỉa hè công viên tượng đài Lênin. Tại đây, Chu Hải Nam phát hiện anh N.T.M (SN 1999, ở TP Hà Nội, là cán bộ một Ngân hàng) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Nam đã gọi điện báo tin cho Ngô Việt Đức. Nhận được tin báo, Đức đã đi đến khu vực trên.

Khi xác định anh M có biểu hiện sử dụng chất ma túy cần sa “cỏ”, Ngô Việt Đức cùng đồng đội áp sát. Chu Hải Nam cũng tiến đến kiểm tra cùng.

Sau khi xuất trình Giấy chứng nhận Công an nhân dân và giới thiệu mình là cán bộ Công an phường Điện Biên, Ngô Việt Đức yêu cầu anh M bỏ hết các đồ vật mang theo người để tiến hành kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, Chu Hải Nam và Ngô Việt Đức phát hiện anh M mang theo 1 hộp hình trụ tròn, bên trong chứa 0,68gam cần sa. Cả hai mời anh M về trụ sở Công an phường để xử lý.

Lúc này, anh M xin bỏ qua lỗi vi phạm, nói sẽ cảm ơn. Sau đó, anh M nói “cho ra cây ATM để rút 60 triệu đồng cảm ơn trước”. Chu Hải Nam đồng ý, gọi điện thoại cho Trần Văn Công đến chở anh M đi rút tiền.

Theo cáo trạng, Trần Văn Công chở anh M đi rút tiền bằng xe máy còn Nam chở Đức bằng xe Honda Vision đi phía sau. Trên đường đi, Chu Hải Nam nói cho Đức biết việc anh M đề nghị sẽ đưa cho Tổ công tác số tiền 60 triệu đồng để xin Tổ công tác xin bỏ qua hành vi hút cần sa.

Đến một ngân hàng gần đó, Công đã đưa anh M vào rút tiền. Nam và Đức đứng chờ ở bên ngoài.

Sau khi vào ngân hàng rút tiền, anh M chỉ rút được 50 triệu đồng do quá hạn mức. Lúc này, Công gọi điện cho Nam thông báo về việc anh M chỉ rút được số tiền trên. Nam không nói gì và tắt máy.

Kết thúc điện thoại, Công hỏi anh M “còn ngân hàng nào rút được tiền nữa không?”. Anh M trả lời còn nên Công tiếp tục chở anh M đi rút tiền. Cả hai đã đến một ngân hàng ở phố Cát Linh, quận Đống Đa để tiếp tục rút tiền. Tại đây, Công, Nam và Đức đứng ngoài đường chờ còn anh M vào cây ATM rút tiền.

Về phía anh M, sau khi vào ngân hàng đã đi vệ sinh và gọi điện thoại cho Công an quận Đống Đa (nay đã giải thể), tố giác hành vi phạm tội của nhóm của Công.

Về phía Công, sau khi thấy anh M vào quầy rút tiền một lúc thì đi vào tìm. Không thấy anh M đâu, Công liền gọi điện thông báo cho Nam “có thể M đã đi ra theo đường khác bỏ trốn”. Nghe vậy, Nam chở Đức qua một số tuyến phố xung quanh để tìm anh M nhưng không thấy.

Cùng thời điểm này, Công nhìn thấy anh M vẫn đứng trong ngân hàng nên gọi điện báo cho Nam biết. Nhận được điện thoại của Công, Nam chở Đức quay lại ngân hàng.

Khi Nam và Công đưa anh M từ ngân hàng bước ra thì bị Tổ công tác Công an quận Đống Đa đến kiểm tra, mời về trụ sở làm rõ sự việc.

Với hành vi nêu trên, Chu Hải Nam, Trần Văn Công và Ngô Việt Đức bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”./.

Đọc thêm