3 năm nữa mới được chuyển mạng giữ số

Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) chia sẻ với báo giới, nhiều khả năng sau 3 năm nữa mới triển khai kế hoạch chuyển mạng giữ số.

Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) chia sẻ với báo giới, nhiều khả năng sau 3 năm nữa mới triển khai kế hoạch chuyển mạng giữ số.

Các mạng bất đồng

Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông - TTTT) Phạm Hồng Hải đã chia sẻ như vậy với báo giới bên lề Hội nghị Mobile Vietnam 2012 vừa diễn ra tại Hà Nội.

Ông Phạm Hồng Hải. Ảnh: Mạnh Vỹ
Ông Phạm Hồng Hải. Ảnh: Mạnh Vỹ

Sau khi được Bộ giao xem xét triển khai đề án chuyển mạng giữ số, hiện Cục Viễn thông đã có trong tay những báo cáo sơ bộ ban đầu và cũng đã tiến hành tham vấn với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, ý kiến từ các nhà mạng chưa nhất quán. “Có doanh nghiệp nói chưa nên triển khai nhưng lại cũng có doanh nghiệp nói nên triển khai sớm. Hiện Cục đang hoàn tất đề án để trình lên Bộ TTTT” - ông Hải cho biết – “Nếu mọi chuyện diễn ra đúng tiến độ, đề án này sẽ có thể trình ngay trong năm nay”.

“Khi dự án được quyết định phê duyệt, các doanh nghiệp sẽ bắt tay chuẩn bị đầu tư các trang thiết bị cần thiết, và các cơ quan quản lý, như Cục Viễn thông cũng sẽ triển khai đầu tư các trang thiết bị để phục vụ việc chuyển đổi trong thời gian tới” – ông Hải cho biết. Hiện chưa có quyết định rõ ràng về thời gian triển khai chính thức, song  theo dự đoán của cá nhân ông Hải nhiều khả năng sẽ rơi vào năm 2015.

Công nghệ không còn là rào cản

Ông Thomas Kershaw, Phó chủ tịch cao cấp hãng công nghệ Telcordia, một bộ phận của tập đoàn Ericsson, chia sẻ: “Việc triển khai chuyển mạng giữ số không phải là điều bất khả thi, vấn đề chỉ nằm ở thời gian, đâu là thời điểm phù hợp và cách triển khai như thế nào cho hiệu quả”.

“Việt Nam triển khai hệ thống chuyển mạng giữ số ở thời điểm này là rất đúng lúc vì công nghệ này đã có những bài học cần thiết, và không còn là vấn đề phải nghi ngờ nữa”, ông Kershaw nhận định. Hiện tại trên thế giới có hơn 70 nước triển khai, trong đó chủ yếu là các nước phát triển, có thị trường viễn thông cố định phát triển rất sớm như Mỹ, Nhật Bản, Đan Mạch, Anh, Úc, Thụy Điển…

Các chuyên gia quốc tế có mặt tại Hội nghị đều cho rằng, đối với việc chuyển mạng giữ số, công nghệ đã không còn là rào cản mà quy hoạch phù hợp mới là chìa khóa quan trọng. Tuy nhiên, việc chuyển mạng cần phải có vài năm để xây dựng kế hoạch hợp lý, khi triển khai thực tế sẽ đạt kết quả tốt hơn.

Một lời khuyên mà các chuyên gia đưa ra là Việt Nam cần xây dựng một trung tâm dữ liệu tập trung. Kho số chung quốc gia là một tài nguyên quốc gia rất quan trọng và cần có một hệ thống mới để quản lý. Lý tưởng nhất là do bên thứ ba quản lý để có thể thúc đẩy và điều phối các nhà khai thác một cách công bằng, hiệu quả.

Trước đó, Cục Viễn thông từng đánh giá, chính sách chuyển mạng giữ số sẽ góp phần loại bỏ rào cản gia nhập thị trường đối với doanh nghiệp di động mới do việc thu hút thuê bao trở nên dễ dàng hơn. Trong khi đó, cơ quan quản lý nhà nước có thêm công cụ để thúc đẩy tính cạnh tranh cũng như điều tiết hoạt động của thị trường viễn thông di động, nâng cao tính hiệu quả của việc sử dụng tài nguyên kho số viễn thông.

Bách Nguyễn

Đọc thêm