36 tháng tù cho kẻ dùng bàn phím trộm tiền

(PLO) -Bằng những am hiểu về công nghệ thông tin, Dương đã "moi trộm" tiền trong tài khoản ngân hàng của người khác để tiêu dùng vào mục đích cá hân.
36 tháng tù cho kẻ dùng bàn phím trộm tiền

Sáng 7/4, Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội xét xử bị cáo Cao Xuân Dương (Sn 1991, trú tại xã Nam Cường, Nam Trực, Nam Định) về tội chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ thông tin.

Theo cáo trạng, tháng 11/2012, Cao Xuân Dương tìm hiểu trên mạng Internet vào trang Web sinhvien**.net và biết được phần mềm chức năng xem trộm webcam, bàn phím, màn hình máy tính, kiểm soát máy tính bị virus. Qua đó, Dương liền tạo ra một chương trình dùng để ghi lại thao tác người dùng trên vi tính.

Nhận thấy nhu cầu những người chơi game luôn nạp tiền vào trò chơi không nhỏ, bằng khả năng công nghệ của mình, Dương đã gửi những phần mềm virus đó để nhằm mục đích theo dõi hoạt động của người chơi.

Khi phát hiện người sử dụng có giao dịch liên quan đến tài khoản ngân hàng, Dương liền dùng chức năng ghi lại để trộm cắp tài khoản và mật khẩu ngân hàng của chơi rồi thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền.

Chỉ hơn 2 tháng, Cao Xuân Dương đã trộm tiền thành công 2 tài khoản thuộc sở hữu của Nguyễn Ngọc Thanh Trúc (Sn 1973, trú tại 242/18 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 TP.Hồ Chí Minh) và Lê Thị Hiển (Sn 1990, trú tại số 4 ngõ 67/33 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội).

Với số tiền 6 triệu từ tài khoản của Trúc và 12 triệu 900 từ tài khoản của Hiền, Dương đã sử dụng chi tiêu cá nhân.
HĐXX Sơ thẩm đã  tuyên phạt bị cáo mức án 36 tháng tù giam, đồng thời bồi thường lại toàn bộ số tiền cho người bị hại.

Đọc thêm