3M trả 99 triệu USD để giải quyết tranh chấp về hóa chất độc hại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Tập đoàn 3M của Mỹ, công ty sản xuất giấy nhắc việc, băng dính và khẩu trang bảo vệ chống COVID-19, hôm thứ Ba cho biết họ sẽ trả 99 triệu USD để giải quyết các khiếu nại liên quan đến sức khỏe và môi trường.
Khẩu trang bảo vệ chống COVID-19 của 3M. Ảnh: BKP
Khẩu trang bảo vệ chống COVID-19 của 3M. Ảnh: BKP

"3M đã đạt được một thỏa thuận hợp tác để giải quyết các vụ kiện tụng và đàm phán đang diễn ra liên quan đến các chất per- và polyfluoroalkyl (PFAS) gần cơ sở Decatur, Alabama của 3M", Công ty cho biết trong một tuyên bố.

Các vụ kiện chống lại 3M đã được đệ trình tại ba tiểu bang của Hoa Kỳ là Alabama, Illinois và Minnesota - cũng như ở Đức và Bỉ, cáo buộc rằng các sản phẩm của họ chứa các hóa chất có khả năng gây hại được gọi là PFAS có mặt trong nhiều loại sản phẩm như Teflon, sơn, bao bì hoặc hàng dệt may.

Tập đoàn 3M cho biết đã ký thỏa thuận với thành phố Decatur, hạt Morgan, các nguyên đơn từ Saint John, và tổ chức Tennessee Riverkeeper. "Thông qua các thỏa thuận này, tùy thuộc vào sự chấp thuận cuối cùng, 3M sẽ hỗ trợ các hoạt động giải quyết PFAS mà 3M sản xuất hoặc thải bỏ, cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân Decatur".

3M cho biết vào tháng 4/2019 rằng họ đã dành 548 triệu USD để giải quyết tranh chấp, cũng như một giải pháp khác để giải quyết các khiếu nại đối với các mỏ than của họ ở Kentucky và Tây Virginia.