4 mỹ nhân Hoa ngữ sát cánh chồng đại gia trước khó khăn kinh tế

Lưu Đào, Triệu Vy... được ví như những 'chiến binh' khi nỗ lực kiếm tiền giúp gia đình trong cơn hoạn nạn. 

1. Triệu Vy

Người đẹp sinh năm 1976 được mọi người biết đến sau thành công của phim Hoàn Châu cách cách. Số lượng tác phẩm mà cô tham gia trong lĩnh vực điện ảnh lên đến 100 bộ. Người đẹp cũng sở hữu nhiều ca khúc đình đám trong sự nghiệp âm nhạc như Hoạ tâm, Bến tàu ly biệt… Ngoài ra, Triệu Vy là một trong những mỹ nhân nổi tiếng với nhiều cuộc tình cùng những đại gia Hoa ngữ như Uông Vũ, Diệp Mậu Thanh… Cô cũng từng được tài tử Huỳnh Hiểu Minh theo đuổi trong nhiều năm nhưng vẫn một mực từ chối. Năm 2008, nhờ ‘bà mối' Vương Phi, Triệu Vy gặp được ông xã hiện giờ - Huỳnh Hữu Long. Tuy chênh lệch nhiều tuổi và đã có con riêng nhưng nhờ sự chân thành, tấm chân tình của đại gia Singapore đã được “Tiểu Yến Tử” đón nhận.

Vợ chồng Triệu Vy cùng con gái nhỏ sang Pháp du lịch.

Vợ chồng Triệu Vy cùng con gái nhỏ sang Pháp du lịch.

Sau một năm hẹn hò bí mật, cặp đôi âm thầm kết hôn mà không tổ chức đám cưới. Triệu Vy chia sẻ: "Cưới xin chỉ là hình thức, thật sự tôi không bận tâm đến điều đó". Kết hôn xong, nữ diễn viên không hề ỷ lại vị hôn phu giàu có mà vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Thậm chí, cô còn được Hữu Long dạy cách kinh doanh bất động sản, chứng khoán... Vợ chồng “Én nhỏ” sở hữu hơn 8 khu bất động sản tại các thành phố lớn ở Đại lục như Thượng Hải, Bắc Kinh… Ngoài ra, cặp đôi còn là chủ của một trang trại rượu nho nổi tiếng ở Pháp. Với đầu óc nhanh nhạy và sự hậu thuẫn của chồng, Triệu Vy nhanh chóng gây dựng tên tuổi cho mình trong giới kinh doanh Trung Quốc

Tháng 11/2017, gia đình “Én nhỏ” đối mặt với án phạt vì hành vi gian lận thương mại. Việc cung cấp thông tin sai lệch trên thị trường chứng khoán đã khiến vợ chồng Triệu Vy bị cấm tham gia trong vòng 5 năm, đồng thời chịu mức phạt 300.000 NDT (gần 45.285 USD). Không chỉ nhận án phạt về kinh tế, cặp đôi còn phải hứng chịu nhiều chỉ trích từ dư luận. Đứng trước những lao đao, Triệu Vy nhiều lần bị đồn đã ly dị người chồng đại gia vì không chịu được áp lực. Tuy nhiên, những hình ảnh “sớm chiều có nhau” của cả hai đã dập tắt những tin đồn và khẳng định tình cảm bền chặt của họ. Cặp đôi còn thường xuyên âm thầm làm từ thiện dưới danh nghĩa của đối phương. Hiện tại, Triệu Vy tích cực tham gia các hoạt động, sự kiện giải trí nhưng chưa nhận lời đóng phim vì muốn dành thời gian chăm sóc chồng con.

2. Lưu Đào

“Nàng A Châu” theo đuổi con đường nghệ thuật từ khi 15 tuổi. Cô được khán giả gọi yêu với cái tên “Mỹ nhân phim cổ trang” nhờ nhan sắc xinh đẹp và diễn xuất có hồn. Tên tuổi Lưu Đào được khẳng định qua những tác phẩm nổi tiếng như Thiên Long bát bộ, Bàn long ngọa hổ cao sơn…Năm 2007, người đẹp đã gây rúng động làng giải trí khi quyết định lên xe hoa cùng thiếu gia Vương Kha (con trai của tỷ phú Vương Thạch) - người sở hữu số tài sản khổng lồ. Việc đồng ý kết hôn chỉ sau 20 ngày hẹn hò khiến Lưu Đào bị công chúng chỉ trích và cho rằng cô là người “hám tiền”. Bất ngờ hơn, người đẹp còn tuyên bố rút khỏi làng giải trí khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Hình ảnh “ngọc nữ” của Lưu Đào hoàn toàn sụp đổ trong mắt khán giả sau phát ngôn gây sốc này.

Lưu Đào cùng chồng Vương Kha ghi hình trong một chương trình thực tế.

Lưu Đào cùng chồng Vương Kha ghi hìnhmột chương trình thực tế.

Sau khi kết hôn, Lưu Đào được chồng hết mực chiều chuộng, cuộc sống của người đẹp chìm đắm trong nhung lụa. Vương Kha mua cho cô nhiều món quà đắt tiền như biệt thự, siêu xe thậm chí là cả phi cơ riêng. Đại gia không tiếc vung tay tặng “A Châu” nhiều món đồ của những thương hiệu nổi tiếng như Dior, Dolce & Gabbana… Năm 2007, cặp đôi hạnh phúc đón chào bé gái đầu lòng. Sau khi con ra đời một năm, gia đình Lưu Đào đối mặt với khó khăn kinh tế khi cô đang mang thai bé trai thứ hai.

Năm 2008 - 2009, chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, việc kinh doanh của Vương Kha gặp nhiều tổn thất nặng nề. Vì tuổi đời mới 29, còn thiếu nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh, những quyết định thiếu sự chính xác của anh đã đưa công ty rơi vào vực thẳm. Đến năm 2010, Vương Kha bị tòa triệu tập vì những khoản nợ khổng lồ, sau đó đại gia đệ đơn phá sản vì không thể vực dậy kinh tế. Trong khoảng thời gian khó khăn này, chồng của Lưu Đào trầm cảm đến mức phải dùng thuốc an thần, anh cũng nhiều lần tìm đến cái chết nhưng bất thành. Lúc này, nhiều bình luận ác ý cho rằng Lưu Đào đã chuẩn bị thủ tục ly hôn để “thoát thân” và bỏ rơi con gái nhỏ.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của nàng A Châu.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của nàng “A Châu”.

Đứng trước sóng gió dư luận, mỹ nhân đã chứng minh cho mọi người thấy tình nghĩa vợ chồng của mình khi quyết định quay trở lại làng giải trí để thay chồng trả nợ. Cô nhận nhiều hợp đồng phim ảnh, quảng cáo để kiếm tiền nuôi gia đình. Từ một người nội trợ, Lưu Đào đã hóa thân thành một “chiến binh quật cường” và cáng đáng mọi chi phí kinh tế của gia đình. Cô bán nhiều biệt thự, siêu xe để lấy tiền giúp chồng vực lại công ty. Thậm chí, người đẹp liều mình đóng 18 bộ phim trong một năm. Hiện tại, “A Châu” trở thành trụ cột tài chính trong gia đình. Nhờ sự miệt mài và hy sinh của cô, công ty của Vương Kha cũng đã khởi sắc hơn dù chưa thể quay về thời kỳ hoàng kim ngày trước.

Advertisement

3. Từ Nhược Tuyên

Mỹ nhân sinh năm 1975 trong một gia đình nghèo khó. Vì từ nhỏ phải sống trong cảnh túng quẫn, đói khát nên khi lên 15 tuổi cô đã “lăn lộn” trong xã hội để kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình. Nhờ nhan sắc xinh đẹp và thân hình quyến rũ, cô nhanh chóng gia nhập làng giải trí nhờ những bộ phim cấp ba nổi tiếng. Sau nhiều mối tình “khắc cốt ghi tâm” với những tài tử nổi tiếng Cbiz như Ngô Kiến Hào, Ngô Kỳ Long, Từ Nhược Tuyên quyết định găn bó đời mình với Lý Vân Phong - một CEO trẻ tuổi bậc nhất Singapore. Hậu kết hôn, cô rời xa làng giải trí để tập trung chăm sóc gia đình. Vì bầu bí khi đã ngoài 40 tuổi nên mỹ nhân gặp khá nhiều khó khăn. Cô được bác sĩ theo dõi và chăm sóc riêng cho đến khi con trai đầu lòng ra đời vào năm 2015.

Từ Nhược Tuyên và người chồng đại gia Lý Vân Phong.

Từ Nhược Tuyên và người chồng đại gia Lý Vân Phong.

Cuối năm 2017, công ty của chồng mỹ nhân bị thâm hụt vốn hơn 1 tỷ NDT (hơn 150 USD) và phải gánh nhiều khoản nợ. Trước khó khăn kinh tế, Từ Nhược Tuyên đã cật lực học bằng MBA (thạc sĩ về quản trị kinh doanh) khi đã 42 tuổi. Theo vài nguồn tin thân cận, người đẹp muốn bước chân vào lĩnh vực tài chính để giúp đỡ chồng. Ngoài ra, cô còn tái xuất làng giải trí, tham gia nhiều sự kiện lớn nhỏ để kiếm thêm thu nhập. Nhược Tuyên nhận liên tiếp 4 hợp đồng quảng cáo và làm người mẫu cho nhiều thương hiệu. Thậm chí, cô còn quảng cáo một loại thực phẩm chức năng bình dân trên Weibo và Facebook cá nhân.

Hiện tại, công ty của chồng mỹ nhân đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhưng nữ diễn viên cho biết: “Tôi chưa bao giờ ngừng làm việc ngoài thời gian mang thai. Tôi nghĩ bất kỳ phụ nữ nào cũng nên gây dựng một sự nghiệp riêng cho mình”. Hai vợ chồng Nhược Tuyên đang cố gắng cùng nhau kiếm tiền để con trai có một tương lai tươi sáng.

4. Từ Hy Viên

Xuất thân với tư cách là ca sĩ nhưng Đại S chỉ thực sự được biết đến khi lấn sân sang diễn xuất. Nhờ vai chính Sam Thái trong bộ phim nổi đình nổi đám Vườn sao băng bản Đài Loan, cô trở thành “ngọc nữ Cbiz”. Đầu năm 2011, Từ Hy Viên đã khiến khán giả bị sốc khi có một cuộc hôn nhân chớp nhoáng chỉ sau 20 ngày hẹn hò với doanh nhân giàu có Uông Tiểu Phi. Quyết định lên xe hoa quá nhanh chóng của người đẹp từng khiến người hâm mộ thất vọng và lo lắng vì Tiểu Phi nổi tiếng là thiếu gia ăn chơi, đào hoa bậc nhất Bắc Kinh. Sau 3 năm kết hôn, cặp đôi hạnh phúc đón chào công chúa đầu lòng.

  1. Vợ chồng Từ Hy Viên đi nghỉ dưỡng cùng hai bảo bối.

    Vợ chồng Từ Hy Viên đi nghỉ dưỡng cùng hai “bảo bối”.

Năm 2015, gia đình chồng Từ Hy Viên đứng trước nguy cơ phá sản khi tòa án Hong Kong ra lệnh phong tỏa toàn bộ tài sản đứng tên mẹ chồng người đẹp - bà Trương Lan. Thiếu gia Vương Tư Thông cho biết Đại S đã khóc ngất trong nhà vệ sinh khi biết tin này nhưng người đẹp đã nhanh chóng phủ nhận câu nói của anh. Sau đó, cô quay lại làng giải trí, tích cực tham gia nhiều sự kiện dù con gái còn nhỏ. Theo Sina, Từ Hy Viên thời gian này thường phải nhận hợp đồng quảng cáo để có thêm thu nhập. Không phủ nhận, nữ diễn viên Đài Loan chia sẻ: "Vấn đề xảy ra không quá to tát nhưng với chuyện lần này, cả gia đình sẽ cùng nhau đối mặt, cùng nhau vượt qua. Nếu mẹ chồng muốn nghỉ hưu sớm, tôi sẽ là con dâu ngoan chăm sóc bà".

Đầu năm 2018, mẹ chồng Từ Hy Viên lại tiếp tục bị một công ty luật Hong Kong tố cáo vẫn nợ họ hơn 3 triệu HKD (gần 383.000 USD) tiền phí dịch vụ. Khi được hỏi về sự việc, Đại S nói cô không biết chuyện này và khẳng định sẽ sẵn sàng giúp đỡ bà Trương Lan nếu có vấn đề gì xảy ra. Nhiều người hâm mộ nghi ngờ, Từ Hy Viên vội vã quay trở lại làng giải trí tham gia các sự kiện sau khi vừa mất con là vì muốn kiếm tiền đỡ đần mẹ chồng. Hiện tại, nữ diễn viên vừa hoạt động nghệ thuật để có thêm thu nhập, vừa dành thời gian chăm sóc cho chồng và 2 đứa con nhỏ.

Đọc thêm