4 người bị một con chó dại cắn

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện thêm 1 ổ dịch dại trên địa bàn huyện Long Thành. Con chó dại này đã cắn 4 người, đến nay cả 4 trường hợp này đều đã tiêm huyết thanh và các mũi vaccine phòng dại.

Con chó có virus dại đã được người dân nhốt lại.
Con chó có virus dại đã được người dân nhốt lại.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, nhà ông T.H.P ở ấp Bình Lâm (xã Lộc An, huyện Long Thành) nuôi 2 con chó cỏ và 2 con mèo, toàn bộ đều chưa được tiêm vaccine phòng bệnh dại. Hàng ngày những con vật này thả rông, không rọ mõm và tiếp xúc với các con chó khác trong khu vực.

Ngày 17/8, 1 con chó có biểu hiện tăng động bất thường, cào cấu, cắn xé và thay đổi tính tình. Đến ngày 18/8, các biểu hiện trên càng nặng, co giật và hung dữ hơn và đã cắn chết 1 con mèo trong nhà.

Tối cùng ngày, con chó bắt đầu chảy nước dãi, mắt đỏ trợn ngược, rối loạn và đến trưa 19/8 thì con chó chết.

Phát hiện chó như vậy, ông P đã báo về Trung tâm Y tế huyện Long Thành và Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 20/8, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh trả kết quả xét nghiệm con chó trên dương tính với virus dại.

Trước đó, vào khoảng 4/2023, có 1 con chó lạ xuất hiện trong khu vực xung quanh nhà ông P., giống chó cỏ, ước chừng 10 kg, có tấn công con chó bị dại nêu trên. Sau vài ngày thì con chó lạ này chết, không xác định nguyên nhân.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Nai, đây là ổ dịch bệnh dại thứ 2 được phát hiện trên đàn chó tại huyện Long Thành tính từ đầu năm 2023 đến nay (1 ổ xã An Phước, 1 ổ xã Lộc An).

Đọc thêm