40 đồng bào dân tộc sẽ đi trẩy hội

(PLO) -“Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”, diễn ra tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây (Hà Nội), từ ngày 18- 23/11. Khoảng 120 già làng, trưởng bản, nghệ nhân, đồng bào các dân tộc tham gia chương trình…Ngoài ra còn có sự tham gia của khoảng 40 đồng bào dân tộc đang sinh hoạt tại Làng Văn hóa.
Có nhiều hoạt động đặc sắc trong Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam
Có nhiều hoạt động đặc sắc trong Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam

Chương trình Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 18/11/2016 tại Quảng trường làng dân tộc II, Khu các làng dân tộc, dự kiến truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam.

Đêm hội sẽ là dịp để cộng đồng các dân tộc Việt Nam sum vầy, giao lưu, giới thiệu những vẻ đẹp độc đáo, đặc trưng của văn hóa truyền thống, tôn vinh tinh thần đại đoàn kết dân tộc trở thành di sản văn hóa quý báu cần gìn giữ, bảo tồn và phát huy.

“Tuần Đại đoàn kết các dân tộc- Di sản văn hóa Việt Nam” có rất nhiều hoạt động phong phú như: thao tác, trình diễn nghề thủ công truyền thống, giới thiệu sản phẩm dệt thổ cẩm, chế tác nhạc cụ, công cụ lao động; Biểu diễn dân ca, dân vũ, giới thiệu trò chơi dân gian;…của 8 dân tộc Tày, Thái, Mường, Dao, Khơ Mú, Ba Na, Ê Đê, Khmer…

 Giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thông qua trình diễn loại hình nghệ thuật nhạc cụ: Trống đôi, Cồng 3, Chiêng 5 của dân tộc Chăm và dân tộc Ba Na;

Tái hiện một số lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc như: Lễ tạ ơn của dân tộc Gia Rai tỉnh Gia Lai, Lễ cưới của dân tộc Tày tỉnh Thái Nguyên, cuộc thi ảnh và triển lãm ảnh “Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam - Ngôi nhà chung của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam”. 

Đặc biệt, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016) với sự tham dự của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Tổ chức Ngày hội góp phần gắn với việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhằm tạo điều kiện để các các nhóm cộng đồng dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trao đổi, học tập lẫn nhau, tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa các cộng đồng dân tộc.