40.000 người tị nạn Afghanistan sẽ được tái định cư tại EU

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ủy viên Châu Âu Ylva Johansson cho biết, một nhóm gồm 15 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã đồng ý tiếp nhận 40.000 người Afghanistan để tái định cư.
Nhân viên cảnh sát mặc đồ bảo hộ chống dịch giải tán người tị nạn Afghanistan trong cuộc biểu tình đòi công lý và tái định cư, bên ngoài văn phòng của UNHCR ở Jakarta, Indonesia, ngày 24/8/2021. Ảnh: Reuters
Nhân viên cảnh sát mặc đồ bảo hộ chống dịch giải tán người tị nạn Afghanistan trong cuộc biểu tình đòi công lý và tái định cư, bên ngoài văn phòng của UNHCR ở Jakarta, Indonesia, ngày 24/8/2021. Ảnh: Reuters

Theo bà Johansson, “Đây là một hành động đoàn kết ấn tượng", và cho rằng việc cho phép nhiều người Afghanistan hơn di cư theo cách có kiểm soát sẽ giúp ngăn chặn “những người đến không thường xuyên”.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) trước đó đã thúc giục khối tiếp nhận 42.500 người Afghanistan trong vòng 5 năm, nhưng một số trong số 27 quốc gia thành viên đã phản đối.

Ủy viên Ylva Johansson.

Ủy viên Ylva Johansson.

Ước tính có khoảng 85.000 người Afghanistan đã rời quê hương sang các nước gần EU và việc Taliban nắm chính quyền vào ngày 15/8, cùng với một đợt hạn hán khốc liệt, có thể kích hoạt dòng di cư mới.

Trong hậu quả của cuộc rút quân hỗn loạn của Hoa Kỳ sau 20 năm chiến tranh và sự trở lại của chế độ Taliban, 24 quốc gia EU đã đưa 28.000 người sơ tán.

Tuy nhiên, người đứng đầu UNHCR Filippo Grandi đã cảnh báo rằng 85.000 người Afghanistan đang sống trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương bên ngoài khối cần tái định cư và đã thúc giục châu Âu thực hiện một nửa.

Bà Johannson trước đây đã mô tả mục tiêu này là “khả thi” nhưng bà vẫn phải thuyết phục chính quyền các quốc gia thành viên, chỉ xác nhận con số này sau cuộc họp vào thứ Năm.

Đức sẽ chấp nhận phần lớn lượng người di cư, với 25.000, trong đó Hà Lan chấp nhận 3.159, Tây Ban Nha và Pháp 2.500 mỗi nước, và các quốc gia khác với số lượng thấp hơn, theo một tài liệu của hãng tin AFP.

Trong bối cảnh toàn cầu lớn hơn, Pháp và Thụy Điển đưa ra cam kết nhận 5.000 và 4.200 người tái định cư, nhưng những người này không nhất thiết phải là người Afghanistan. Bỉ đã hứa dành chỗ cho 425 người Afghanistan và 1.250 người từ các quốc gia khác.

Đọc thêm