5 ngày nghỉ Tết, trên địa bàn Đà Lạt không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp từ tuần tra, phân luồng đến kiểm tra nồng độ cồn,  phòng chống đua xe trái phép nên từ 30 Tết đến ngày Mùng 4 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trên địa bàn TP Đà Lạt (Lâm Đồng) không ghi nhận vụ tai nạn giao thông nào, góp phần đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn, lành mạnh.
Kiểm tra nồng độ cồn với tài xế điều khiển phương tiện vào trung tâm Đà Lạt.
Kiểm tra nồng độ cồn với tài xế điều khiển phương tiện vào trung tâm Đà Lạt.

Đúng như dự báo, lượng du khách đổ về TP Đà Lạt dịp Tết Nguyên đán 2024 không ngừng tăng mạnh từ chiều mùng 2 Tết. Theo phòng Văn hoá - Thông tin Đà Lạt, thống kê sơ bộ từ 29 tháng chạp năm Quý Mão đến ngày mùng 3 Tết Giáp Thìn, lượng du khách đến Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng ước đạt hơn 150.000 lượt, tăng hơn 20% so Tết Quý Mão, con số này được dự báo vẫn tăng trong những ngày tới.

Khu vực xung quanh Hồ Xuân Hương có rất đông phương tiện di chuyển nhưng không xảy ra ùn tắc cục bộ.

Khu vực xung quanh Hồ Xuân Hương có rất đông phương tiện di chuyển nhưng không xảy ra ùn tắc cục bộ.

Đường phố Đà Lạt đông đúc từ chiều Mùng 2 Tết Nguyên đán 2024.

Đường phố Đà Lạt đông đúc từ chiều Mùng 2 Tết Nguyên đán 2024.

Để đảm bảo an toàn cho du khách cũng như tránh tình trạng ùn tắc giao thông, lực lượng CSGT tỉnh Lâm Đồng, nhất là TP Đà Lạt đã huy động 100% quân số ứng trực, tổ chức phân luồng, tuần tra.

Lực lượng CSGT tuần tra, phân luồng ở những tuyến đường trung tâm Đà Lạt.

Lực lượng CSGT tuần tra, phân luồng ở những tuyến đường trung tâm Đà Lạt.

Tại TP Đà Lạt, Thiếu tá Nguyễn Huỳnh Quốc Trung - Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự (CSGT - TT), Công an TP Đà Lạt cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng, lực lượng CSGT - trật tự Công an TP Đà Lạt đã huy động toàn bộ lực lượng túc trực, phân luồng ở các tuyến đường trọng điểm với tinh thần giải quyết trật tự an toàn giao thông (TTATGT) "xuyên đêm, xuyên Tết".

Một chốt kiểm tra nồng độ cồn ở cửa ngõ dẫn vào Đà Lạt.

Một chốt kiểm tra nồng độ cồn ở cửa ngõ dẫn vào Đà Lạt.

Nhờ kiểm tra quyết liệt, số tài xế vi phạm nồng độ cồn được phát hiện không đáng kể.

Nhờ kiểm tra quyết liệt, số tài xế vi phạm nồng độ cồn được phát hiện không đáng kể.

Không chỉ tài xế ô tô, người điều khiển xe máy cũng bị kiểm tra nồng độ cồn chặt chẽ, nghiêm túc.

Không chỉ tài xế ô tô, người điều khiển xe máy cũng bị kiểm tra nồng độ cồn chặt chẽ, nghiêm túc.

Tất cả lái xe, phương tiện có biểu hiện nghi vấn đều bị kiểm tra.

Tất cả lái xe, phương tiện có biểu hiện nghi vấn đều bị kiểm tra.

Trong thời gian nghỉ Tết, lực lượng CSGT Đà Lạt vừa tập trung tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT, cắm chốt điều tiết phòng, chống ùn tắc giao thông vừa triển khai xử lý kiên quyết đối với những trường hợp vi phạm nồng độ cồn, vừa phối hợp các Đội nghiệp vụ công an TP Đà Lạt tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống đua xe trái phép.

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, trong 5 ngày nghỉ Tết (từ 30 đến Mùng 4 Tết), trên địa bàn TP Đà Lạt chỉ xảy ra một vụ va quẹt giao thông khiến 2 người xây xát nhẹ, toàn TP không ghi nhận vụ TNGT nào. Đặc biệt, dù lượng du khách, phương tiện tăng cao nhưng không xảy ra ùn tắc cục bộ nhờ sự phân luồng, điều phối kịp thời.

Những chốt kiểm tra đã góp phần nâng cao ý thức của tài xế dịp Tết.

Những chốt kiểm tra đã góp phần nâng cao ý thức của tài xế dịp Tết.

Theo Thiếu tá Trung, ý thức đã uống rượu bia thì không lái xe đã được nâng lên rõ rệt. Cụ thể, từ ngày 30 Tết đến chiều Mùng 4 Tết, lực lượng CSGT TP Đà Lạt kiểm tra 2.555 phương tiện, phát hiện, lập biên bản 48 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; test nhanh 5 trường hợp nghi sử dụng chất ma tuý nhưng kết quả đều âm tính.

Ngoài Đà Lạt, theo cập nhật từ Đội CSGT - TT huyện Đức Trọng - địa phương tiếp giáp với Đà Lạt, có QL 20 đi qua, trong những ngày nghỉ Tết, tính đến chiều Mùng 4 Tết cũng không ghi nhận vụ TNGT nào.

Đọc thêm