6 năm tù cho "má mì" bán thiếu nữ sang Malaysia

(PLO) - Đi du lịch và trốn ở lại làm tiếp viên quán "karaoke ôm" tại Malaysia, về nước Trần Thị Mỹ Diệu  tìm cách lừa bán phụ nữ Việt Nam qua đó.
Bị cáo Trần Thị Mỹ Diệu
Bị cáo Trần Thị Mỹ Diệu

Ngày 28/7, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự vụ mua bán người qua biên giới.

Theo cáo trạng, vào ngày 17/9/2013, Trần Thị Mỹ Diệu (35 tuổi), trú tại phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đi qua Malaysia theo diện đi du lịch. Thế nhưng, sang đến nơi Diệu đã tìm cách ở lại xin vào một quán Karaoke của Nguyễn Thị Cẩm Vân làm chủ, xin làm tiếp viên và bán dâm tại quán.

Cuối năm 2013, Diệu về nước thì được Vân nhờ tìm thiếu nữ Việt Nam đem qua Malaysia cho Vân với giá 3 triệu đồng/người.

Đầu năm 2014, Diệu nói với Phùng Thị Ánh Phương (xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, Đồng Nai) rằng Diệu đang tìm người qua Malaysia làm việc với mức lương cao.

Phương đã dẫn chị Nguyễn Thị Kim Loan (xã Xuân Hòa, thị xã Long Khánh) đến gặp Diệu để bàn bạc về việc đi Malaysia, với chi phí làm thủ tục và mua vé máy bay là 35 triệu đồng.

Cùng lúc đó, Diệu còn dụ chị Đặng Minh Hóa  (ở Bình Dương) đi cùng chị Loan.

Thông qua hình thức đi du lịch nước ngoài, hai chị Loan và chị Hóa đã bị Diệu lừa qua Malaysia làm tiếp viên và phục vụ quán karaoke của Vân để hưởng lợi gần 13 triệu đồng.

Sau khi trốn được về nước, chị Loan đã làm đơn tố cáo. Ngày 16/4/2014, Trần Thị Mỹ Diệu bị bắt. Riêng chị Hóa hiện vẫn chưa nhập cảnh về Việt Nam.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Mỹ Diệu 6 năm tù giam về tội mua bán người.

Đọc thêm