6 tháng đầu năm, Cần Thơ bị giảm khoảng 105 tỉ đồng tiền thuế

(PLVN) -  Cục Thuế TP Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thu thuế 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP cùng với Cục trưởng, Phó Cục trưởng các Sở, Ngành, UBND các quận, huyện.  

Theo báo cáo của Cục Thuế, cho biết nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020 rất nặng nề, theo đự đoán của Bộ Tài chính thu hơn 11 nghìn tỷ đồng tăng 8.1% so với năm vừa qua. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN) đã ảnh hưởng xấu đến tiến độ thu thuế 6 tháng đầu năm.

Cụ thể, đến cuối tháng 5 có 289 DN còn hoạt động không phát sinh doanh thu, 550 DN âm thuế giá trị gia tăng đặc biệt các công ty xổ số kiến thiết tạm ngưng hoạt động đã làm giảm khoảng 105 tỉ đồng.

Ông Dương Tấn Hiển,Phó Chủ tịch UBND TP ghi nhận và đánh giá hoạt động của Cục thuế.
Ông Dương Tấn Hiển,Phó Chủ tịch UBND TP ghi nhận và đánh giá hoạt động của Cục thuế.

Cục Thuế cũng chỉ ra, khó khăn ảnh hưởng cho công tác thu thuế là việc triển khai gói gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất của Chính phủ. Sức mua của người dân, tình hình chuyển nhượng đất đai đều giảm đã kéo theo nguồn thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ cũng chịu giảm đáng kể so với cùng kỳ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, “Dịch bệnh đã có những ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, mọi vấn đề không thể đổ lỗi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 mà phải đánh giá mức độ ảnh hưởng đến từng ngành, từng đơn vị khác nhau, để tìm ra hướng giải quyết kịp thời và khắc phục hậu quả trong 6 tháng cuối năm”. 

Đọc thêm